Bộ đội Biên phòng trấn áp tội phạm dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
Hai đối tượng cùng tang vật bị lực lượng Biên phòng bắt giữ trong chuyên án A721
Hai đối tượng cùng tang vật bị lực lượng Biên phòng bắt giữ trong chuyên án A721
TPO - Chỉ sau thời gian ngắn mở đợt cao điểm chống tội phạm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm cùng các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công 13 chuyên án lớn, bắt giữ 606 vụ với 1.187 đối tượng.

Liên tiếp phá chuyên án lớn

Sáng 8/12, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thông tin với báo chí về đợt cao điểm phòng chống ma túy và tội phạm năm 2021; trao thưởng cho các lực lượng tham gia chuyên án A721.

Theo Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trong tháng 11/2021, Bộ tư lệnh BĐBP đã triển khai kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trên các tuyến biên giới.

Trong đó xác định mục tiêu đánh trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người... có tổ chức, xuyên quốc gia; tập trung các tuyến, địa bàn trọng điểm; nội dung, biện pháp và lực lượng triển khai phù hợp trên từng địa bàn, từng tuyến biên giới và từng loại tội phạm.

Đại tá Cảnh cho biết, chỉ sau 20 ngày triển khai, các đơn vị BĐBP đã xác lập, đấu tranh thành công 13 chuyên án (9 chuyên án ma túy, 2 chuyên án buôn lậu, 2 chuyên án xuất nhập cảnh trái phép) và bắt giữ 606 vụ/1.187 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Bộ đội Biên phòng trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 1

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho Cục PCMT&TP và BĐBP tỉnh Lào Cai vì đã lập công xuất sắc trong chuyên án A721, sáng 8/12. Ảnh: Nguyễn Minh

Trong đó, tội phạm ma túy chiếm 41 vụ/53 đối tượng, thu hơn 200kg ma túy các loại; buôn lậu chiếm 112 vụ/68 đối tượng, thu giữ hàng hóa hàng chục tỷ đồng; mua bán người có 3 vụ, giải cứu, tiếp nhận nhiều nạn nhân bị bán ra nước ngoài, trong đó có 2 nạn nhân mới 15 tuổi; xuất nhập cảnh trái phép là 245 vụ/745 người…

Điển hình như, ngày 28/11, Cục PCMT&TP chủ trì, phối hợp với BĐBP Lào Cai đấu tranh chuyên án A721 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua Sơn La về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, bắt 6 đối tượng, thu 56kg ma túy các loại (100 bánh heroin, 180 nghìn viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá).

Trước đó, ngày 21/11, BĐBP tỉnh Quảng Bình đấu tranh chuyên án QB1121 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua Quảng Bình vào các tỉnh phía Nam để vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ, bắt 2 đối tượng quốc tịch Lào, thu 300 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Bộ đội Biên phòng trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 2

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng

Mới đây, vào ngày 2/12, Đoàn 2 thuộc Cục PCMT&TP chủ trì, phối hợp với BĐBP tỉnh Quảng Trị đấu tranh chuyên án A2-1121 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua Quảng Trị đi nước thứ 3 tiêu thụ, bắt 4 đối tượng, thu 21kg ma túy đá.

Trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu, ngày 11/11, BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt 1 đối tượng vận chuyển ngoại tệ và vàng từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 10.000 USD và hơn 13kg vàng. Tại vùng biển Quy Nhơn, ngày 20/11, Hải đoàn 48 BĐBP chủ trì phối hợp với BĐBP Bình Định phát hiện bắt giữ tàu vỏ gỗ BĐ-0559 đang vận chuyển khoảng 9.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

Từ ngày 21/11 đến 27/11, tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước và Quảng Ninh, lực lượng Biên phòng đã phá các chuyên án, bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 1,1 tấn pháo lậu…

Kiểm soát chặt biên giới

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh nhận định, thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 ở các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam sẽ được kiểm soát. Lợi dụng chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thời điểm cận Tết nguyên đán, các đối tượng phạm tội, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng hoạt động trên cả biên giới đất liền và biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 3

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ trong chuyên án QB1121

Theo đó, tội phạm ma túy sẽ tăng cường “khôi phục” lại “chuỗi cung ứng”, khơi thông tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua các nước, trong đó có Việt Nam để đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ. Tội phạm tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh và mua bán người sẽ triệt để lợi dụng, lừa gạt những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh để hoạt động.

“Tội phạm buôn lậu triệt để lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh và địa bàn biên giới, vùng biển để nhập lậu hàng hóa phục vụ nhu cầu dịp Tết... Điều này đặt ra cho lực lượng BĐBP nói chung, lực lượng PCMT&TP nói riêng những khó khăn và thách thức trong điều kiện vừa phải chống tội phạm, vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch”, Đại tá Cảnh nói.

Tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP đã điểm lại những chiến công cũng như những khó khăn, gian khổ của lực lượng quân hàm xanh trên tất cả các tuyến biên giới và địa bàn do BĐBP quản lý thời gian qua.

Bộ đội Biên phòng trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 4

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục PCMT&TP và các lực lượng phối hợp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu lực lượng Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh BĐBP về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển, trong đó có kế hoạch thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết nguyên đán 2022.

Thiếu tướng Thiện cũng lưu ý các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, duy trì tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển, tập trung vào các địa bàn trọng điểm. Kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; chủ động xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, xác lập các chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Thiện cũng yêu cầu các đơn vị BĐBP tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Cảnh sát biển, Hải quan trong trao đổi thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG