Bộ đội biên phòng Đắk Lắk bầu cử sớm

Bộ đội biên phòng bỏ phiếu bầu cử.
Bộ đội biên phòng bỏ phiếu bầu cử.
TPO - Sáng 21/5/2016, cán bộ, chiến sĩ của 7 Đồn biên phòng gồm đồn 735, 737,739,741 huyện Ea Súp và 743,747, 749, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại các đồn biên phòng, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo 100% cử tri các đồn tham gia bầu cử. 

Đại úy Lê Minh Hưng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê, cho biết Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp thuộc Tổ bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 1 có gần 100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đồn. 

Từ khi được cho phép bầu cử sớm hơn 1 ngày, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử, đảm bảo đúng quy định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cử tri các Đồn biên phòng đã đi bầu cử đủ quân số, đúng quy trình. Các đơn vị đã hoàn thành bầu cử trong sáng 21/5.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.