Bộ Công an huy động 200 cảnh sát triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Võ Văn Cương (ảnh lớn) cùng một số đối tượng trong đường dây.
Võ Văn Cương (ảnh lớn) cùng một số đối tượng trong đường dây.
TPO - Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Bình Định huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên tới 400 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng Cục CSHS đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an tỉnh Bình Định huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 24 địa điểm trong đường dây cá độ bóng đá http://agbong.88.com.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ 6 xe ô tô, hơn 1.235.000.000 đồng, 2 case máy tính, 2 máy tính xách tay, 45 điện thoại di động các loại, 5 thẻ ATM cùng nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập nhóm đối tượng trú tại Bình Định gồm: Võ Văn Cương (SN 1979, tức Cương “lé”) cầm đầu đường dây; Thái Văn Lâm (SN 1990), Hà Trọng Đãi, Hồ Ngọc Tính (SN 1990), Trần Quang Ái (SN 1993), Hoàng Công Bình (SN 1987), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1987), Lê Xuân Hiếu (SN 1993), Phan Văn Phương (SN 1991), Thái Thanh Giảng (SN 1983), Đoàn Văn Thế (SN 1984), Lâm Thanh Băng Vũ (SN 1989), Nguyễn Như Nhuận (SN 1990), Nguyễn Minh Anh (SN 1994), Võ Thị Anh Thư (SN 1990), Huỳnh Văn Thi (SN 1994), Nguyễn Thành Công (SN 1993), Ngô Cửu Nhi (SN 1984), Lê Đức Tuấn (SN 1983), Phan Công Tích (SN 1988), Huỳnh Văn Tiến (SN 1976), Hồ Quốc Duy (SN 1983), Nguyễn Hoàng Vĩ (SN 1993), Ngô Thị Thẩm Thúy Hằng (SN 1989), Lê Anh Quốc Việt (SN 1994), Phạm Văn Sang (SN 1994).

Bước đầu xác định, năm 2020, Võ Văn Cương, Hoàng Công Bình và Đoàn Văn Thế nhận các tài khoản cá độ “tổng”. Từ các tài khoản “tổng”, Lê Xuân Hiếu, Phan Văn Phương, Phạm Trọng Đãi, Hồ Ngọc Tính, Nguyễn Hoàng Vĩ, Lâm Thanh Bằng Vũ và Nguyễn Như Nhuận sẽ chia nhỏ ra các tài khoản “con” để các “con bạc” truy cập vào tham gia cá độ.

Căn cứ vào kết quả các trận bóng lớn như tại giải Euro 2020, các trang cá độ này sẽ thông báo việc thắng, thua và tổng hợp số điểm, số tiền tương ứng và thanh toán trực tiếp vào các ngày đầu tuần.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 78 triệu điểm cá cược tương đương với số tiền gần 400 tỷ đồng.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Định tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG