Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 60 tỷ đồng tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
Công an tỉnh Quảng Bình đọc quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan vụ cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng (Ảnh do Công an cung cấp).
Công an tỉnh Quảng Bình đọc quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan vụ cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng (Ảnh do Công an cung cấp).
TPO - Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua nhà cái Bong88 với số tiền cá độ lên tới 60 tỷ đồng.

Ngày 9/7, Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình thông tin về việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (SN 1976) trú tại TDP Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới cầm đầu.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Trần Đại Nghĩa khai nhận, khoảng giữa tháng 5/2021, thông qua mạng Internet, Nghĩa "mua" tài khoản đại lý cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 cấp Master (đại lý cấp 2), rồi tiến hành chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent (đại lý cấp 3) để giao cho một số đối tượng "chân rết".

Điển hình, từ tài khoản cấp Agent của Nghĩa, đối tượng Nguyễn Phong Thái tiếp tục chia nhỏ tài khoản thành nhiều tài khoản cấp Member (thành viên) để "bán" cho các con bạc trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tham gia cá độ bóng đá.

CQĐT xác định, số tiền giao dịch đánh bạc qua các tài khoản cá độ của Trần Đại Nghĩa cùng các đối tượng cấp dưới trong hệ thống khoảng 60 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, Công an đã thu giữ hơn 250 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU máy tính, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Phong Thái và hai đối tượng khác liên quan để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.