Bộ Công an bắt đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đường dây lô đề này hoạt động từ giữa năm 2018. Các đối tượng hoạt động kín kẽ trong các căn nhà kín cổng cao tường và có lắp camera giám sát. 

Ngày 15/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt khám xét hơn 10 địa điểm ở các quận Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận… trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề; bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Vũ Anh Tuấn (31 tuổi) cùng nhiều đồng phạm.

Bộ Công an bắt đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng ảnh 1

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Vũ Anh Tuấn. Ảnh CA

Đường dây lô đề này hoạt động từ giữa năm 2018. Các đối tượng hoạt động kín kẽ trong các căn nhà kín cổng cao tường và có lắp camera giám sát. Tuấn còn tạo nhiều nhóm nhắn tin trên mạng xã hội để nhận phơi, ghi số đề từ các con bạc.

Bộ Công an bắt đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng ảnh 2

Công an đọc lệnh khám xét, bắt một đối tượng trong đường dây cờ bạc này. Ảnh CA

Bộ Công an bắt đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng ảnh 3

Tang vật công an thu giữ. Ảnh CA

Công an thu nhiều tài sản có giá trị trong đường dây cờ bạc này như laptop, thẻ ngân hàng, phơi ghi số đề cùng hơn 800 triệu đồng, 14.000 USD. Tại thời điểm Tuấn bị bắt, băng nhóm này đã giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.