Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Hải Phòng, Đà Nẵng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh:TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh:TTXVN
TP - Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Hải Phòng, Đà Nẵng trong ngày 13/12 về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX.

Sáng 13/12, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng, phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc thực hiện nghị quyết đã tạo cú hích quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hải Phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường trong kháng chiến; thành phố hoa phượng đỏ đi đầu trong đổi mới, phải nắm bắt được nhu cầu mới, khả năng tiềm lực mới để phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa… Hải Phòng cần chú trọng phát triển mạnh kinh tế biển, dịch vụ biển, logistics, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, khoa học giáo dục, đặc biệt chú trọng quốc phòng an ninh; phát huy mạnh hơn nữa vai trò trung tâm của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Về các kiến nghị của Hải Phòng, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nhất trí với những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Hải Phòng đề ra; đồng thời cho ý kiến về các giải pháp nhằm bảo đảm tính đột phá, khả thi, sát hợp với thực tế. Về cơ chế đặc thù, Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về cơ bản, nhưng Hải Phòng cần đề xuất cụ thể, có tính đến mối tương quan với các địa phương khác, các nghị quyết đã có, phù hợp với kế hoạch của Chính phủ, sát hợp với thực tế và đúng chính sách, luật pháp. 

Chiều 13/12, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, thời gian qua Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng. 
Tuy nhiên, với vị thế địa chính trị, địa kinh tế, được trời phú cho điều kiện tự nhiên thuận lợi, Đà Nẵng chưa vươn lên xứng tầm, chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, chưa phát huy vai trò trung tâm của miền Trung - Tây Nguyên, kéo Tây Nguyên vào cuộc để khai thác thế mạnh biển và rừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, rõ nét hơn. Muốn vậy, Đà Nẵng cần quan tâm làm tốt hơn công tác quy hoạch để khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng, xây dựng quy hoạch tổng thể với mục tiêu dài hạn.

Cùng với những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, Đà Nẵng cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có những mặt phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, như bố trí cán bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân… Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần làm tốt hơn công tác quản lý, sử dụng đất đai. 

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.