Bộ chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản sắp được cải tổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tháng tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ công bố kế hoạch tái cơ cấu bộ chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, trong bối cảnh hai nước chia sẻ lo ngại chung về Trung Quốc, Financial Times đưa tin.
Bộ chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản sắp được cải tổ ảnh 1

Quốc kỳ của Mỹ và Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Bài viết của Financial Times ngày 24/3 cho biết, kế hoạch mới sẽ tăng cường công tác lập kế hoạch hoạt động và tập trận quân sự giữa hai nước.

Thông tin sẽ được công bố tại Nhà Trắng vào ngày 10/4, khi Tổng thống Biden dự kiến đón Thủ tướng Kishida trong một sự kiện trang trọng.

Nhật Bản là đồng minh thân cận và là thành viên quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc, Triều Tiên và các vấn đề an ninh khác ở châu Á.

Nhà Trắng, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi đề nghị về thông tin này. Chính phủ Nhật Bản cũng chưa đưa ra ý kiến nào.

Washington ủng hộ mạnh mẽ Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự. Hai nước đẩy mạnh hoạt động phối hợp an ninh quân sự chung ở châu Á trong những năm gần đây.

Hơn 1 năm trước, Nhật Bản cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP và mua sắm hàng loạt tên lửa có thể tấn công tàu hoặc các mục tiêu trên đất liền cách xa 1.000 km.

Nhật Bản gần đây gọi sức mạnh quân sự đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc là “mối lo ngại nghiêm trọng” đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Cuối năm ngoái, Nhật Bản bổ nhiệm một quan chức chính phủ đương nhiệm làm tùy viên quốc phòng thực tế tại Đài Loan (Trung Quốc), nâng cao quan hệ an ninh với hòn đảo này, dù động thái trên khiến Bắc Kinh tức giận.

Nhật Bản cũng khiến Bắc Kinh khó chịu với việc chúc mừng nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức khi ông đắc cử.

Dù không có quan hệ chính thức với Đài Bắc, Tokyo vẫn xây dựng quan hệ chặt chẽ chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) vì sự gần gũi về địa lý và mối quan hệ lịch sử với hòn đảo này.

Theo FT
MỚI - NÓNG