Bố bất ngờ ngã ngồi lên người khiến con trai tử vong tại chỗ

Ông bố đã vô tình ngã ngồi lên người cậu con trai bé bỏng của mình.
Ông bố đã vô tình ngã ngồi lên người cậu con trai bé bỏng của mình.
Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc được phen bàng hoàng trước cảnh tượng một ông bố vô tình ngã ngồi vào người cậu con trai bé bỏng, khiến cho cậu bé tử vong ngay tại chỗ.

Được biết, sự việc trớ trêu trên diễn ra tại một siêu thị nhỏ tại Trung Quốc. Ông bố và cậu con trai dường như đang đùa nghịch, bố đứng trước còn con đứng sau, 2 bố con cầm tay nhau rất tình cảm. Thế nhưng, bị kịch đã xảy ra khi cậu con trai bị mất trọng tâm và ngả người về phía sau, kéo theo cả bố mình cùng ngã ra sàn nhà.

Ông bố cao lớn đã vô tình ngã ngồi lên người con trai mình, gần như sức nặng toàn thân đều đè lên phần ngực, đầu và cổ của cậu bé đáng thương, khiến cho cậu bé lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Người bán hàng đang đứng gần đó hốt hoảng đỡ cậu bé dậy rồi bế bổng nạn nhân lên để truyền tay cho ông bố đang luống cuống không biết phải làm sao. Đáng tiếc, cậu bé chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa...

Bố bất ngờ ngã ngồi lên người khiến con trai tử vong tại chỗ ảnh 1
Bố bất ngờ ngã ngồi lên người khiến con trai tử vong tại chỗ ảnh 2 Cậu bé đáng thương chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được nữa...
Theo bác sĩ Hạ Khải Lợi, khoa Nhi bệnh viện Hoà Mục Quảng Châu, Trung Quốc, việc toàn bộ trọng lượng cơ thể của ông bố đè hết vào người cậu con trai từ phần ngực trở lên như vậy có khả năng đã khiến cho cậu bé bị gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong. 

Bác sĩ Hạ cũng cho biết thêm, trong trường hợp trẻ nhỏ gặp phải tai nạn tương tự, người lớn chưa từng học qua lớp sơ cứu không nên tự ý di chuyển nạn nhân, bởi việc làm này có thể làm cho cơ thể của đứa trẻ bị lắc lư và khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng hơn. 

Cách tốt nhất là tìm một tấm ván cứng rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ nằm lên trên, sau đó nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.