Bình Thuận: Khẩn cấp chặn đà lây lan

TP - Tính đến chiều 13/3, Bình Thuận có 9 người mắc Covid-19, là tỉnh có số người nhiễm cao thứ 2 cả nước (sau Vĩnh Phúc). Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.  

Lây nhanh

Ngày 10/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 34 của cả nước là một nữ doanh nhân (51 tuổi, ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận). Ngày 11/3, có thêm con dâu, người giúp việc và nhân viên của bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 vì tiếp xúc gần. Ngày 12/3, thêm 5 người nhiễm (bệnh nhân thứ 40, 41, 42, 43, 44) vì tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34, 37 và 38.

Ngay khi phát hiện các ca dương tính tại Bình Thuận, ngành y tế của tỉnh đã tổ chức phun hóa chất, tiêu độc, khử trùng tại nơi ở, nơi làm việc của các bệnh nhân và các tuyến phố gần nhà bệnh nhân sinh sống. Đồng thời khoanh vùng những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân để đưa đi cách ly. Hàng chục người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 (diện F1) và các bệnh nhân khác đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 812.

Hàng trăm người thuộc diện F2 (tiếp xúc với người nghi nhiễm) cũng được xác minh ngay sau đó để ngành chức năng theo dõi, giám sát cách ly tại cộng đồng. Nhưng theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận, hiện việc xác minh những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 rất khó khăn do người này chỉ khai nhỏ giọt. Không ít người cho rằng, bệnh nhân này đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng con số mà bệnh nhân này khai ra chỉ là 21 người tiếp xúc gần (ban đầu chỉ khai 17 người).

UBND tỉnh Bình Thuận sau đó đề nghị các ngành chức năng tiếp tục xác minh những người có liên quan, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 để khai báo với ngành y tế có hướng xử lý theo dõi sức khỏe, cách ly theo đúng quy định. Tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng Covid-19, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Phong tỏa đường phố

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 những ngày tới sẽ còn rất phức tạp, rạng sáng 13/3, tỉnh Bình Thuận phong tỏa, cách ly 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sỹ Liên, TP Phan Thiết (nơi có 4 bệnh nhân Covid-19 sinh sống). Ngay từ rạng sáng 11/3, tổng cộng 38 hộ dân (khoảng 150 nhân khẩu) nằm trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sỹ Liên đã được cách ly tại chỗ để đảm bảo an toàn, tránh dịch bệnh lây lan.

Bình Thuận: Khẩn cấp chặn đà lây lan ảnh 1 Hai tuyến đường ở thành phố Phan Thiết bị phong toả, cách ly để ngăn dịch Covid-19. Ảnh: Lê Nam

Tại đây có 3 chốt chặn của lực lượng chức năng, chia thành nhiều ca và túc trực 24/24 giờ kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra vào phía trong khu vực cách ly. Ông Vũ Đình Khuê (một người dân sống gần khu vực bị cách ly) kể: “Khi nghe tin về dịch bệnh Covid-19, bà con ở đây nhiều người cũng có tâm lý lo sợ. Vì vậy, khi chính quyền địa phương thực hiện phong tỏa, cách ly, bà con thấy rất cần thiết để tránh bệnh lây lan, dù có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán của nhiều người”.

Theo ghi nhận chiều 13/3 của PV Tiền Phong, từ thời điểm cách ly đến nay, đoạn đường này vắng vẻ, không có ai ra vào vì lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch UBND phường Đức Thắng, TP Phan Thiết cho biết, người dân sống trong khu vực cách ly đều đồng tình với công tác phòng chống dịch của địa phương. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ mỗi người 50.000 đồng/ngày theo quy định, ngoài ra sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm để cung ứng cho người dân sống trong khu vực cách ly.

“Trong trường hợp người dân cần mua thêm các vật dụng, nhu yếu phẩm thì những người phía bên ngoài sẽ mua giúp cho họ. Trong ngày hôm nay, mọi việc đều được kiểm soát và thực hiện chặt chẽ, không có việc người dân bên trong ra ngoài và ngược lại”, ông Thuận nói.

Ðề nghị công bố dịch

Ông Lê Văn Hồng - Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, ngày 10/3, UBND tỉnh Bình Thuận có tờ trình gửi Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo triển khai công bố dịch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang xây dựng phương án báo động mức độ 3 và đang tích cực triển khai các phương án phòng chống dịch, đặc biệt xác định danh sách những người thuộc diện F1. Theo ông Hồng, ngành y tế sẽ tiếp tục gặp bệnh nhân 34 để vận động người này cung cấp thêm danh tính những người có tiếp xúc.

Bệnh nhân này có dấu hiệu khai báo không trung thực về hành trình dịch tễ. Một số người dân trình báo việc có tiếp xúc với bệnh nhân 34 nhưng bệnh nhân này không khai báo. “Sở mong muốn những bệnh nhân nhiễm Covid-19 thành thật cung cấp điều tra dịch tễ để ngành y tế nhanh chóng tổ chức cách ly, tránh phát tán dịch và nhanh chống dập dịch”, ông Hồng nói.

Ngoài khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 812, tỉnh Bình Thuận có phương án dự phòng thêm 2 khu cách ly. Khu thứ nhất là trường Quân sự tỉnh Bình Thuận thuộc huyện Hàm Thuận Nam, với 26 phòng. Khu thứ 2 là một phần của Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận, với khoảng 60 giường bệnh. Chiều 11/3, tỉnh Bình Thuận công bố 67 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm trước đó âm tính với Covid-19. 

MỚI - NÓNG