Kết quả xét nghiệm 67 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 ở Bình Thuận

Kết quả xét nghiệm 67 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 ở Bình Thuận
TPO - Chiều 13/3, cơ quan chức năng đã thông báo kết quả xét nghiệm 67 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm COVID - 19 ở Bình Thuận.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết: Chiều 13/3, Viện Pastuer Nha Trang vừa thông báo kết quả xét nghiệm 67/67 mẫu xét nghiệm ở Bình Thuận. Theo đó, tất cả đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Được biết đây là những mẫu bệnh phẩm được Trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy từ 67 người thuộc diện F1 (tiếp xúc gần) đối với 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Những người thuộc diện F1 này đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 812 (đóng tại thị xã La Gi) và bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Trước đó từ ngày 10 - 12/3, tại tỉnh Bình Thuận liên tiếp xuất hiện 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tất cả các ca bệnh này đều xuất phát từ nguồn lây là bà Đ.T.L.T. (ở TP Phan Thiết, bệnh nhân 34 nhiễm Covid - 19).

Kết quả xét nghiệm 67 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 ở Bình Thuận ảnh 1 Một tuyến đường bị cách ly tại TP Phan Thiết vì có bệnh nhân nhiễm COVID - 19 sinh sống

Được biết, hiện có khoảng 100 người thuộc diện theo dõi F1 của 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận, chưa có kết quả xét nghiệm. Trong khi đó, chính quyền thành phố Phan Thiết cũng đã cách ly 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ và đường Ngô Sỹ Liên vì có 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận sinh sống tại đây.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.