Binh sĩ Ukraine phải ra tòa vì "phạm tội ác chiến tranh"

Máy bay trực thăng quân đội Ukraine trong khu vực xung quanh ngôi làng Andreevskoe thuộc Sloviansk
Máy bay trực thăng quân đội Ukraine trong khu vực xung quanh ngôi làng Andreevskoe thuộc Sloviansk
TPO - 15 binh sĩ Ukraine đứng trước nguy cơ phải hầu tòa vì đã bỏ mặc phi công trực thăng chiến đấu Mi-24 gặp nạn khi đang thực hiện chiến dịch “chống khủng bố” tại thành phố Sloviansk thuộc tỉnh Donetsk hôm 5/5 vừa qua.

Hãng tin Unian của Ukraine dẫn lời Phó Chánh văn phòng Tổng thống tạm quyền Ukraine Andrey Senchenko, ngày 6/5, cho biết, những quân nhân phó mặc tính mạng của phi hành đoàn Mi-24 gặp nạn trong chiến dịch tại Sloviansk sẽ sớm phải hầu tòa.

“Khi trực thăng bị bắn rơi, 15 binh sĩ từ chối sứ mệnh giải cứu các phi công. Đó có thể được xem là một tội ác chiến tranh. Những binh sĩ này sẽ phải ra tòa, và họ sẽ bị trừng phạt”, ông Senchenko cho biết.

Theo ông Senchenko, các phi công trực thăng Mi-24 đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch “chống khủng bố” tại Sloviansk.

Khi trực thăng bị lực lượng ly khai bắn cháy, phi công may mắn sống sót khi hạ cánh xuống một khu vực đầm lầy.

Trước đó, hôm 2/5, hai máy bay trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine cũng bị lực lượng ly khai bắn hạ trong khu vực Sloviansk. Hai phi công Ukraine thiệt mạng, nhiều binh sĩ trên trực thăng bị thương.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG