Binh sĩ Nga nhập viện vì ngộ độc nặng, Mátxcơva đổ lỗi cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine đã phải nhập viện vì bị ngộ độc hóa chất nghiêm trọng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 19/8.

Dấu vết của độc tố Botulinum nhóm B đã được tìm thấy trong mẫu xét nghiệm của các quân nhân Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, đồng thời cáo buộc Kiev tiến hành “khủng bố hóa học”.

Các binh sĩ Nga đã “nhập viện với các dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng” sau khi đóng quân gần làng Vasilyevka ở Vùng Zaporozhye vào ngày 31/7, trích tuyên bố.

“Chính quyền Kiev đã cho phép tấn công khủng bố bằng việc sử dụng chất độc nhằm vào binh sĩ Nga”, sau một loạt thất bại quân sự ở Donbass và các khu vực khác, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc. Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Mátxcơva có kế hoạch gửi mẫu xét nghiệm phòng thí nghiệm của các binh sĩ tới Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Độc tố Botulinum, thường được gọi bằng tên “chất độc thần kỳ”, là một trong những chất độc nhất mà khoa học biết đến. Được sản xuất từ vi khuẩn Clostridium botulinum, chất này ngăn chặn sự giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, gây tê liệt cơ.

Trong những thập kỷ gần đây, độc tố Botulinum nhóm A đã được sử dụng trong y học với liều lượng nhỏ, đặc biệt là để điều trị các rối loạn liên quan đến hoạt động cơ bắp. Nó cũng nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ với tên rút gọn là Botox.

Tuy nhiên, độc tố Botulinum gây ra mối đe dọa lớn như một vũ khí sinh học do dễ sản xuất và phân phối, tỷ lệ tử vong cao nếu bị ngộ độc. Bệnh nhân chỉ có thể phục hồi sau một thời gian dài chăm sóc đặc biệt.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.