Bình Phước có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh sinh năm 1975

TPO - Ngày 23/3, HĐND tỉnh Bình Phước đã họp phiên bất thường bầu bà Huỳnh Thị Hằng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Trước đó, bà Hằng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước.

Theo đó, ngày 23/3 tại kỳ họp thứ XI (bất thường) HĐND tỉnh Bình Phước đã bầu bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bình Phước có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh sinh năm 1975 ảnh 1 Bà Huỳnh Thị Hằng (cầm hoa) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

Cũng tại kỳ họp này, đại biểu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước; bầu ông Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đặng Hà Giang được bầu giữ chức Giám đốc Sở Khoa học Công Nghệ; ông Lê Tiến Hiếu làm Giám đốc Sở Tư pháp và bà Trần Thị Ánh Tuyết làm Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bình Phước.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, HĐND tỉnh Bình Phước đã họp và bầu bà Trần Tuệ Hiền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này. Bà Trần Tuyết Minh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; bà Lê Thị Xuân Trang được bầu làm Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.

Bà Huỳnh Thị Hằng (sinh năm 1975) có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kỹ thuật tài nguyên nước; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, bà Hằng đã kinh qua nhiều chức vụ như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Bình Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.