Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với Ý

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với Ý
Chiều 27/5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Ý vào Bình Dương.

Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương; ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh có ông Dante Brandi - Tổng Lãnh sự Ý tại TPHCM.

Tại điểm cầu Ý, tham dự có Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ý; Ông Stefano Bellei, Tổng Thư ký Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Emilia-Romagna; Ông Mario Pozza, Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Veneto; Ông Fulvio Albano - Chủ tịch Phòng Thương mại Ý - Việt tại Torino và các doanh nghiệp Ý.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tính lũy kế đến tháng 5/2021, tỉnh đã thu hút được gần 4.000 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là 36,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với Ý ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại Bình Dương

Riêng về tình hình đầu tư Ý, tại tỉnh hiện có 8 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Ý với tổng số vốn gần 64 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 29 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh Bình Dương. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là: Công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất phụ kiện giày, túi xách thời trang, các mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm khác...

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 ghi nhận Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Tuy tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Dương vẫn bứt phá thu hút 1,25 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu 2021.

Là thành viên chính thức và là đối tác tin cậy của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF), trong những năm qua tỉnh Bình Dương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh và đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ: Bình Dương là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF); liên tục trong 3 năm 2019, 2020 và 2021, tỉnh Bình Dương đã được ICF vinh danh là một trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của Thế giới (SMART 21).

Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với Ý ảnh 2

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trực tuyến giữa Becamex IDC với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Emilia-Romagna, Vùng Veneto, Phòng Thương mại Italia - Việt Nam tại Torino.

Hội nghị lần này, đại diện Tổng công ty Becamex IDC đã giới thiệu về môi trường đầu tư của Bình Dương và các dự án do Becamex IDC đang phát triển để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp. Đặc biệt là định hướng xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới. Tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Khoa học công nghệ và Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương. Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống logictics, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cùng các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam.

Đây là động lực thúc đẩy tỉnh Bình Dương thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực, tạo bước phát triển vượt bậc trong thu hút đầu tư. Trong chiến lược phát triển, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai Đề án “Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương” với quy hoạch Khu công nghiệp khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, đẩy mạnh tỷ trọng thương mại dịch vụ với dự án tiêu biểu là Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương.

Vừa qua, Becamex IDC đạt danh hiệu là doanh nghiệp bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam, khẳng định hệ sinh thái toàn diện của Becamex IDC có thể đáp ứng nhu cầu của mọi nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trực tuyến giữa Becamex IDC với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Emilia-Romagna, Vùng Veneto, Phòng Thương mại Italia - Việt Nam tại Torino.

"Mong rằng, Bình Dương tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ chính quyền Vùng Emilia-Romagna, Vùng Veneto và các đơn vị đối tác từ Ý, nâng tầm hợp tác song phương, mở rộng hợp tác đa phương; tạo ra những bước tiến bứt phá trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tạo đà phát triển mới trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hoan nghênh các nhà đầu tư Ý tìm hiểu cơ hội và đầu tư vào Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng nói.​​

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.