Bình Dương thông tin chi tiết vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (8/9), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo công bố chính thức thông tin về vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú. Cụ thể hiện bệnh viện Đa khoa An Phú đang điều trị 2 bệnh nhân nặng và bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang điều trị 3 bệnh nhân nặng. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Trong số 32 nạn nhân tử nạn có 3 thi thể được chuyển đến Bệnh viện 175 (TP Hồ Chí Minh) để xét nghiệm ADN, chờ xác định nhân thân để làm thủ tục bàn giao.

Đại diện Sở Y tế Bình Dương thông tin về tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho biết, cơ sở karaoke An Phú có giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Vào các năm 2019, 2020, cơ quan chức năng kiểm tra và lập biên bản xử phạt cơ sở này với tổng số tiền hàng chục triệu đồng với các vi phạm như hoạt động quá thời gian quy định, không trang bị biển tên cho nhân viên. Năm 2021 do dịch bệnh nên cơ sở karaoke An Phú tạm ngưng hoạt động theo quy định phòng, chống dịch.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Quang Điệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo cháy, đơn vị chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, nỗ lực tiếp cận để giải nạn nhân.

“Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nỗ lực hết mình để giải cứu nhiều nạn nhân thoát ra ngoài an toàn. Về nguyên nhân ban đầu chúng tôi nhận định do chập điện. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ”, đại tá Điệp cho hay.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng đang tổng lực để điều tra vụ việc.

“Để xác định có vi phạm pháp luật hay không phải có kết luận điều tra. Hiện, các đơn vị đang phối hợp điều tra. Về vụ việc này, Cơ quan CSĐT định hướng sẽ khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” cơ sở kinh doanh karaoke An Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ".

Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Anh Xuân làm (SN 1980, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Quán karaoke An Phú có những giấy tờ liên quan sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 46F8029222 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp đổi ngày 7/9/2016; giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự do Công an thành phố Thuận An cấp ngày 31/7/2017; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 93 do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thành phố Thuận An cấp ngày 15/11/2016; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cở sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Như tin đã đưa, vụ cháy xảy ra lúc 20h50 tối 6/9 tại quán karaoke An Phú (số 166C Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng và phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, có 20 người trong quán karaoke chạy thoát ra ngoài an toàn. Hàng chục người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang giải cứu 22 nạn nhân ra khỏi quán theo lối sân thượng. Hàng chục người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ ngành chức năng, đến 20h ngày 7/9 đã ghi nhận 32 người tử vong trong vụ cháy.

MỚI - NÓNG