Bình Dương phong tỏa đường ĐH 701 vì cầu sập do sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương phong tỏa đường ĐH 701 vì cầu sập do sạt lở
TPO - Chân Cầu Lô ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) bị sạt lở dẫn đến sập. Cơ quan chức năng địa phương đã phong tỏa đường ĐH 701 để khắc phục sự cố.

Chiều 18/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, những ngày qua địa phương liên tục có mưa lớn dẫn đến sạt lở ở một số khu vực.

Vào chiều nay, câu Cầu Lô 23 trên tuyến đường ĐH 701, đoạn từ ngã ba cầu Đúc đi ngã ba Làng 14, xã Định An, huyện Dầu Tiếng bị sập do sạt lở. Theo tìm hiểu Cầu Lô 23 sụt lún phần móng nên gây ra sạt lở nặng.

Phần móng cầu sập xuống suối kéo theo những mảng nhựa đường lớn vỡ vụn. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Bình Dương phong tỏa đường ĐH 701 vì cầu sập do sạt lở ảnh 1

Cầu sập do sạt lở (Ảnh: Hồng Nga)

Cơ quan chức năng huyện Dầu Tiếng đã ra thông báo cấm tất cả phương tiên lưu thông qua đoạn đường ĐH 701. Mặt khác, địa phương cũng hướng dẫn người dân lưu thông trên tuyến ĐT 750 đến ngã tư Định Hiệp rẽ trái, theo tuyến ĐH 704 về Định An.

Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho biết thêm, các đơn vị liên quan đã khẩn trương được điều động đến khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng đến điều tiết giao thông nên không gây ùn tắc cục bộ.

Bình Dương phong tỏa đường ĐH 701 vì cầu sập do sạt lở ảnh 2

Mưa lớn làm tốc mái nhà, cây gãy đổ

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua trên địa bàn xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng.

Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm bị thương 3 người; sập 3 căn nhà, tốc mái 249 căn nhà; gãy đổ trên 45 ha cao su, hoa màu; chập dây điện cháy 2 cột điện, gãy 1 trụ đèn chiếu sáng; gãy đổ một số cây xanh gây ảnh hưởng giao thông. Xã Minh Tân, Định An của huyện Dầu Tiếng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành phố đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu; di dời hộ dân nhà bị sập, tốc mái về nơi an toàn; dọn dẹp hiện trường, khắc phục sự cố cúp điện do cháy cột điện, cây xanh ngã đổ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.