Bình Dương mở chợ ngoài trời bán hàng thiết yếu phục vụ người dân

0:00 / 0:00
0:00
 Một “ chợ trời” ở Bình Dương. Các tiểu thương phải có xét nghiệm âm tính và cấp thẻ bán hàng Ảnh: HC
Một “ chợ trời” ở Bình Dương. Các tiểu thương phải có xét nghiệm âm tính và cấp thẻ bán hàng Ảnh: HC
TP - Ngày 30/7, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, địa phương đã thực hiện bố trí điểm bán hàng thiết yếu lưu động.

Bưu điện tỉnh Bình Dương phụ trách điều phối hàng hóa đến 91 bưu điện xã, phường trên toàn địa bàn phục vụ người dân với giá bình ổn và an toàn trong dịch bệnh.

Mặt khác, để người dân thuận lợi hơn, Bình Dương đã thí điểm một số chợ ngoài trời nhằm đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, hạn chế tiếp xúc trong điều kiện phòng lạnh ở siêu thị. Lực lượng chức năng được bố trí tại chợ để kiểm tra phiếu đi chợ và phun khử khuẩn cho người vào chợ. Đảm bảo số người vào chợ không quá đông trong một thời điểm. Bên trong chợ, các gian hàng được tổ chức đảm bảo giãn cách. Người mua hàng cũng được yêu cầu đứng cách xa nhau 2m. Giá rau, củ, quả được niêm yết bán công khai. Tiểu thương cũng liên tục được xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được ra chợ bán hàng.

Bước đầu, Bình Dương bố trí 3 khu “chợ trời” ở các phường gồm: Mỹ Phước, Thới Hòa và Chánh Phú Hòa thuộc TX Bến Cát, thời gian hoạt động từ 6h-11h mỗi ngày. Nếu quá trình hoạt động đảm bảo an toàn, Bình Dương sẽ nhân rộng mô hình chợ này.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.