Bình Định: Bắt nhóm người cho vay với lãi suất “cắt cổ” 360%/năm

Chung cư Long Thịnh, nơi nhóm của Minh đến thuê ở để tổ chức hoạt động tín dụng đen.
Chung cư Long Thịnh, nơi nhóm của Minh đến thuê ở để tổ chức hoạt động tín dụng đen.
Nhóm người từ TP Hà Nội và tỉnh Nghệ An đã đến TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” lên đến 30%/tháng.

Sáng 15-1, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn, cho biết cơ quan này vừa bắt khẩn cấp các đối tượng gồm Trần Quang Minh (30 tuổi), Phạm Anh Quân (23 tuổi), Trần Tuấn Vũ (29 tuổi; cùng ngụ Hà Nội) và Phan Đức Huy (19 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cho vaynặng lãi . Khám xét nơi các đối tượng trên thuê trọ, Công an TP Quy Nhơn thu giữ gần 200 bộ hồ sơ cho vay, 3 xe máy, 3 điện thoại có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 8-2017, Trần Quang Minh cầm đầu nhóm đối tượng trên đến thuê chung cư Long Thịnh (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) để ở và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm này đã tự in và phát nhiều tờ rơi có nội dung cho vay, hỗ trợ vốn với "lãi suất hợp lý" tại các chợ, nơi công cộng, nhà dân ở TP Quy Nhơn; các huyện lân cận và các tỉnh Phú Yên, Gia Lai...

Lãi suất nhóm này cho vay lên đến 15 - 30%/tháng, tương đương 180 - 360%/năm. Trong quá trình cho vay và thu tiền, nếu người vay chậm trả, các đối tượng hăm dọa, chửi bới, quăng phân vào nhà, thậm chí hành hung dã man con nợ.

Theo thống kê ban đầu, số tiền đường dây này cho vay gần 500 triệu đồng; số tiền thu lợi gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là số tiền tính từ hồ sơ đang thu giữ; còn số tiền thực tế nhóm này cho vay lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".