Biểu tượng linh vật tết Kỷ Hợi của Bình Định là heo bố mẹ và 9 heo con

TPO - Chiều 30/1, lễ khánh thành biểu tượng Linh vật Kỷ Hợi – 2019 với ý nghĩa tượng trưng cho sự sum vầy đã diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).  

Ông Tạ Xuân Chánh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định cho biết: “Việc xây dựng biểu tượng Linh vật Kỷ Hợi năm 2019 nhằm phục vụ sân chơi cho người dân nhân và khách du lịch dịp Tết đến”.

Biểu tượng linh vật tết Kỷ Hợi của Bình Định là heo bố mẹ và 9 heo con ảnh 1 Biểu tượng Linh vật Kỷ Hợi – 2019 sẽ tạo điểm nhấn cho TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) nhân dịp Tết đến. Ảnh: Tr.Định
Biểu tượng linh vật tết Kỷ Hợi của Bình Định là heo bố mẹ và 9 heo con ảnh 2 Ông Chánh cho biết, kinh phí thực hiện biểu tượng này khoảng 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa của tỉnh. Ảnh: Tr.Định
Biểu tượng linh vật tết Kỷ Hợi của Bình Định là heo bố mẹ và 9 heo con ảnh 3 Biểu tượng Linh vật được triển khai trong vòng 20 ngày. Chất liệu để xây dựng chủ yếu là xốp và hoa. Ảnh: Tr.Định
Biểu tượng linh vật tết Kỷ Hợi của Bình Định là heo bố mẹ và 9 heo con ảnh 4 Biểu tượng Linh vật Kỷ Hợi – 2019 gồm heo bố mẹ và 9 heo con với ý nghĩa mạng lại sự sung túc, sum vầy. Ảnh: Tr.Định
Biểu tượng linh vật tết Kỷ Hợi của Bình Định là heo bố mẹ và 9 heo con ảnh 5

“Gắn kết với chuỗi hoạt động này còn diễn ra các hoạt động như: triển lãm ảnh, không gian ẩm thực và đấu võ đài”, ông Chánh nói. Ảnh: Tr.Định

Biểu tượng linh vật tết Kỷ Hợi của Bình Định là heo bố mẹ và 9 heo con ảnh 6 Dự tính Linh vật Kỷ Hợi này sẽ được trưng bày từ ngày 30/1 đến hết mùng 10 Tết âm lịch. Ảnh: Tr.Định
MỚI - NÓNG