TPO - Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ đến giây phút đón giao thừa. Thời điểm này, TPHCM đã rợp bóng cờ đỏ sao vàng, heo vàng bay trên mọi ngả đường, hòa mình cùng người dân đổ ra đường đón năm mới.
TPO - Chiều 30/1, lễ khánh thành biểu tượng Linh vật Kỷ Hợi – 2019 với ý nghĩa tượng trưng cho sự sum vầy đã diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).
TPO- Chiều nay, 28/8, Bộ GD&ĐT họp báo về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014. Nhiều vấn đề bất cập (thiếu chục nghìn giáo viên, tuyển sinh dưới điểm sàn, heo vàng vào lớp 1..), được Bộ GD&ĐT giải đáp.
“Heo vàng” (2007) vào lớp 1 năm học 2013-2014 tăng đột biến. Dù ngành giáo dục Hà Nội đã phân luồng, nhưng đã có trường phải mở thêm cơ sở mới, cơi nới phòng học, hi sinh phòng hội đồng của giáo viên…để đón học sinh.
TP - Đầu tháng 8, các trường tiểu học lại đau đầu vì bán trú. Ngay trong số báo này, cũng mô tả trường tiểu học Thúy Lĩnh (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) thiếu thốn phòng học đến mức cả trường chỉ dành một căn phòng 15 mét vuông cho hơn 20 cô giáo, cán bộ, nhân viên sinh hoạt chung, còn lại dành làm phòng học, mà vẫn không đủ để dạy bán trú.
TP - Ngày 18/7, bà Lê Thị Hiệp, Phó chủ tịch UBND phường 9, TP Vũng Tàu cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP Vũng Tàu các em nhỏ cư trú tại phường này muốn vào học lớp 1 tại hai trường tiểu học Trưng Vương và Quang Trung đóng trên địa bàn của phường ngoài giấy tờ thông thường phải có thêm… “sổ đỏ”.
Việc tăng đột biến 11.000 trẻ bậc tiểu học tại Hà Nội trong mùa tuyển sinh 2013-2014 là áp lực lớn cho nhiều trường. Song đây cũng là điều kiện để các trường nhỏ, vị trí giao thông chưa thuận lợi có thêm nguồn tuyển, cải thiện cơ sở vật chất.
TP - Áp lực số trẻ sinh năm “heo vàng” (2007) khiến nhiều quận buộc phải giao tăng chỉ tiêu cho các trường, dù sĩ số lên đến 50 - 60 học sinh/lớp. Một số quận vẫn giao chỉ tiêu với số lượng hạn chế dù số trẻ có hộ khẩu trên địa bàn cao hơn.
Đeo thẻ dự thi với số báo danh, các bé sinh năm 2007 (năm được xem là heo vàng) theo chân thầy cô vào khu vực kiểm tra kiến thức tư duy logic, kể chuyện theo tranh và tiếng Anh.
Tháng 7, các trường tiểu học đầu cấp ở Hà Nội mới nhận hồ sơ tuyển sinh. Tuy nhiên thời điểm này dư luận đồn thổi các “suất trái tuyến” đã được “an bài”, thậm chí là được chốt từ trước tết. Một suất vào trường điểm có thể lên đến vài nghìn USD.
Ở bậc mầm non, trẻ 5 tuổi đã được nhận diện, làm quen với 29 chữ cái và các số tự nhiên từ 0 đến 10. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn không yên tâm, sợ con em vào lớp 1 không theo kịp bạn bè nên ép con học trước cả tiếng Việt và toán, thậm chí từ lớp chồi.
Sáng 19/4, hàng trăm phụ huynh đã lũ lượt đưa trẻ đi dự thi vào trường Nguyễn Siêu - một trong các ngôi trường nổi tiếng nhất Hà Nội về chất lượng đào tạo.
Năm học 2013- 2014, những học sinh năm 2007 đến tuổi vào lớp 1. Phải đến đầu tháng 6 tới, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội mới bắt đầu tuyển sinh.