Biệt thự bỏ hoang thành nơi trồng rau

Biệt thự bỏ hoang thành nơi trồng rau
TP - Theo quan sát của phóng viên, hàng chục ngôi biệt thự được xây dựng từ 6, 7 năm tại Hà Nội bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc, chuột ở và thành bãi chứa rác thải.

> Biệt thự bạc tỷ thành... quán bún ngan

Thậm chí nhiều căn còn trở thành nơi trồng rau, quán trà, chỗ nhậu nhẹt và chích hút cho con nghiện tại khu vực Pháp Vân (Hoàng Mai). Hàng chục tòa nhà chung cư hoàn thiện để không và nhiều cao ốc bỏ dở khiến sắt thép han rỉ bỏ hoang dọc hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Đại lộ Thăng Long… khiến người dân không khỏi xót xa.

Biệt thự bỏ hoang thành nơi trồng rau ảnh 1
Biệt thự bỏ hoang thành nơi trồng rau ảnh 2

Tính đến ngày 30 – 6 – 2012, Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) và Sở Xây dựng (Hà Nội), rà soát trên địa bàn TP Hà Nội có 655 căn biệt thự và 574 căn nhà liền kề đã hoàn thiện phần thô hoặc hoàn thiện mặt ngoài chưa có người sử dụng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...