‘Biến’ thành Hitler, Tổng thống Pháp kiện chủ biển quảng cáo

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)
TPO - Michel-Ange Flori, chủ một doanh nghiệp làm biển quảng cáo ở Pháp, quyết định dùng những màn hình quảng cáo trên phố của mình để hiển thị hình ảnh mà ông gọi là châm biếm chính trị: một bức tranh vẽ Tổng thống Emmanuel Macron trong hình dáng của trùm phát xít Adolf Hitler.

Các luật sư riêng và đảng của ông Macron đang tiến hành các thủ tục kiện chủ sở hữu biển quảng cáo này về tội phỉ báng công khai. Flori cho biết cảnh sát đã gọi điện cho ông về chuyện này.

Vụ việc được coi như một phép thử cho việc Pháp vạch ranh giới giữa tự do biểu đạt và công kích phản cảm như thế nào.

Chuyện này gợi lại vụ việc tạp chí biếm hoạ Charlie Hebdo xuất bản hình ảnh biếm hoạ nhà tiên tri Mohammad năm 2006 mà người Hồi giáo cho là báng bổ, nhưng giới chức và những người Pháp không theo Hồi giáo cho rằng tạp chí đó có quyền tự do biểu đạt.

“Chúng ta sẽ không từ bỏ các bức hoạ và biếm hoạ, dù những người khác không thích”, ông Macron nói vào ngày 21/10/2020, trong bài phát biểu ca ngợi thầy giáo Samuel Paty, người bị một thiếu niên Chechnya sát hại để trả đũa việc thầy cho học sinh xem tranh biếm hoạ đấng tiên tri khi giảng giải về quyền tự do biểu đạt.

Flori đăng biếm hoạ Tổng thống Macron lên bảng quảng cáo để thể hiện thái độ với việc quốc hội Pháp trong tháng này thông qua luật cấm những người chưa tiêm đủ liều vắc-xin hoặc không có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đến những địa điểm công cộng.

Một số người phản đối cho rằng luật này vi phạm quyền tự do công dân và cáo buộc tổng thống hành động như nhà độc tài, trong khi chính phủ Pháp cho rằng biện pháp này là cần thiết để thúc đẩy người dân đi tiêm vắc-xin.

Các biển quảng cáo của Flori được đặt tại nhiều vị trí ở khu vực phía nam nước Pháp. Ông nói rằng sự đồng thuận của nước Pháp là đứng về phía Charlie Hebdo.

“Nhưng khi vấn đề trở thành chế nhạo tổng thống bằng cách mô tả ông ấy như một nhà độc tài thì câu chuyện lại trở thành xúc phạm, đó là điều không thể chấp nhận được”, Flori nói với Reuters.

Jean Ennochi, một luật sư của ông Macron, cho biết đơn kiện được nộp lên với tư cách cá nhân tổng thống, vì việc so sánh tổng thống với Adolf Hitler mang bản chất công kích.

Đảng của ông Macron nói rằng họ cũng nộp một đơn kiện khác vì cho rằng hành động của Flori là sỉ nhục và kích động thù hận.

“Tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra, rằng tổng thống sẽ nộp đơn kiện một công dân Pháp. Đó là biếm hoạ. Mọi người có thể thích hay không thích nhưng bản chất đều như nhau. Biếm hoạ vẫn là biếm hoạ”, Flori nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.