Biển quảng cáo không phép: Gần 10 năm chưa xử lý

Tấm biển nặng hàng trăm kg đặt trên tường tòa nhà
Tấm biển nặng hàng trăm kg đặt trên tường tòa nhà
TP - Biển quảng cáo khổng lồ đặt ở tầng thượng toà nhà 101 Láng Hạ, bị hoen gỉ, không chỉ gây hư hỏng các căn hộ phía dưới mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Được lắp đặt trên nóc toà nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội từ năm 2008. Biển quảng cáo khối lượng lớn đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ căn hộ 27-03 cho biết, do biển quảng cáo quá to, nặng, lắp ở mép tường toà nhà khiến nhà bà Mai xuất hiện nhiều vết nứt. Các vết nứt đang có dấu hiệu lan dần, càng ngày càng rộng hơn. Bà Mai cho biết, mỗi khi có gió lớn, các căn hộ phía biển quảng cáo bị rung lắc, khiến gia đình hết sức hoang mang. Một số căn hộ khác cũng bị ảnh hưởng tương tự, như căn hộ số 27-05, tường nhà bị nứt, nước thẩm thấu nhỏ thành giọt trong buồng vệ sinh.

Nhiều người dân nhận định, biển quảng cáo đang xuống cấp, hoen gỉ, có thể rơi bất cứ lúc nào, gây mất an toàn cho người và phương tiện đi dưới phía phải toà nhà (giáp với tập thể Tập đoàn Dầu Khí). Bà Lê Thị Minh Hoạ, tổ trưởng tổ 33 cụm dân cư 12 phường Láng Hạ cho biết, ngay từ khi tấm biển chưa lắp lên toà nhà, toàn bộ dân cư đã đề nghị ngân hàng lắp biển nhỏ hơn, tránh ảnh hưởng sau này. Tuy nhiên, tấm biển vẫn được lắp mà không cần sự chấp thuận của người dân.

Ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết, biển quảng cáo này được lắp đặt từ năm 2006, khi ông chưa về phường công tác. Do công trình vi phạm đã đưa vào sử dụng nhiều năm, nên quy trình làm việc phức tạp hơn. Hiện phường đang phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận, phòng Văn hóa… để giải quyết dứt điểm vụ việc này. Khi được hỏi về Giấy phép xây dựng, lãnh đạo phường cũng không rõ về thông tin này. Ông Sơn cho biết, phía đơn vị lắp bảng quảng cáo nói có Giấy phép xây dựng nhưng… chưa cung cấp, ngân hàng (đơn vị quảng cáo) lại nói là không có giấy phép.

Trao đổi với phóng viên, ông Tuấn, chủ một căn hộ trên tầng 27 thông tin, đơn vị có biển quảng cáo đã liên hệ để trát vôi vữa bồi thường phần bị nứt. Tuy nhiên, ông Tuấn không đồng ý, bởi công trình sẽ tiếp tục nứt nếu không có biện pháp giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của người dân. Cư dân tại đây đều bày tỏ băn khoăn, khi một công trình quảng cáo không phép gần 10 năm vẫn ngang nhiên tồn tại bất chấp sự nguy hiểm đang rình rập.

MỚI - NÓNG