Biển người trẩy hội chùa Hương

Hàng vạn du khách đổ về chùa Hương ngày khai hội. Ảnh: Phạm Hùng
Hàng vạn du khách đổ về chùa Hương ngày khai hội. Ảnh: Phạm Hùng
TPO - Từ sáng sớm Mùng 6 Tết, hàng nghìn du khách ngược xuôi trên suối Yến vào chùa Hương lễ phật, vãn cảnh chùa trong ngày khai hội.

Năm ngày đầu năm mới, khoảng 120 nghìn lượt khách đổ về chùa Hương. Từ chiều mùng 5 Tết hàng vạn người đổ về chùa Hương. Sáng sớm Mùng 6 Tết khách đã nườm nượp ngồi đò vào động Hương Tích vì sợ ách tắc.

Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 1 Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội, chính thức mở ra mùa lễ hội chùa Hương kéo dài trong ba tháng. Lễ hội chùa Hương là lễ hội kéo dài nhất trong cả nước. Ảnh: Phạm Hùng
Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 2 Trụ trì chùa Hương và bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 3 Lễ hội chùa Hương khai mạc sáng Mùng 6 Tết (10/2) tại khu vực sân Thiên Trù . Ảnh: Phạm Hùng
Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 4 Nhiều du khách phản ánh ngày khai hội chùa Hương có đông đúc nhưng khá trật tự, chưa có hiện tượng chen lấn. Ảnh: Phạm Hùng
 
Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 5 Khoảng 4.500 đò xuồng được huy động phục vụ du khách trong mùa lễ hội 2019. Ảnh: Phạm Hùng
Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 6 Động Hương Tích đông đúc ngay từ tờ mờ sáng do hàng nghìn du khách đổ về đi lễ sớm
Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 7 Đại diện BTC Lễ hội chùa Hương cho hay, BTC dự kiến khoảng 5 vạn người đổ về chùa Hương ngày khai hội. Ảnh: Phạm Hùng 
Biển người trẩy hội chùa Hương ảnh 8 Suối Yến sáng khai hội. Ảnh: Phạm Hùng
MỚI - NÓNG