Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng

TPO - Hàng vạn bạn trẻ chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới tại Đà Nẵng. Họ bịt kín khẩu trang để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID - 19 đang có dấu hiệu phức tạp trở lại.
Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 1

Quảng trường sân khấu lễ hội đếm ngược chào năm mới tại TP Đà Nẵng chật kín các bạn trẻ chờ đợi để theo dõi chương trình nghệ thuật và thời khắc đếm ngược chào năm mới.

Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 2
Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 3

Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, mọi người dân tham gia các sự kiện tập trung trong chuỗi sự kiện Lễ hội chào năm mới 2021 đều phải đeo khẩu trang, tuân theo quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 4
Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 5

Lễ hội đếm người chào năm mới Youthfest 2021 quy tụ sự tham gia của hàng loạt ngôi sao tên tuổi như BinZ, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Da Lab…

Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 6
Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 7
 

Vì thế, từ chiều 31/12, khu vực quảng trường sân khấu countdown đã chật kín các bạn trẻ.

Biển người đeo kín khẩu trang, đợi thời khắc countdown ở Đà Nẵng ảnh 8

Hầu hết người dân và các bạn trẻ tham gia Lễ hội đều đeo khẩu trang y tế để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID – 19 đang phức tạp trở lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.