Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị về công tác xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ cho ý kiến về công tác kiện toàn cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 26/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị với các Ban xây dựng Đảng, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Theo báo cáo, quý I/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm quý I; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và 5 năm công tác xây dựng Đảng, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị về công tác xây dựng Đảng ảnh 1

Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Dương Văn An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm; triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong quý I, toàn tỉnh kết nạp được 534 đảng viên, đạt 24% so với kế hoạch; phát triển được 6 tổ chức Đảng. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Đến hết ngày 15/3, tổng thu ngân sách đạt 7.389 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch, trong đó, thu nội địa là 6.500 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm. Cả tỉnh thu hút 9 dự án DDI mới, tổng vốn đăng ký 1.530 tỷ đồng; 17 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 123,94 triệu USD, đạt gần 31% kế hoạch...

Kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Không ngừng củng cố, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng nhau đoàn kết, thi đua vượt qua khó khăn thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cho ý kiến về công tác kiện toàn cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, sẽ nghe và cho ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh…

MỚI - NÓNG