Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
Chiều ngày 13/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác trung ương có buổi làm việc với Tỉnh ủy và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang đã báo cáo tóm tắt một số thành tích nổi bật của Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành từ năm 2015 đến nay.

Ông Nghiêm Xuân Thành đã trải qua các môi trường công tác tại các cơ quan đơn vị khác nhau, từ Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và nay là Tỉnh ủy Hậu Giang. Dù ở bất cứ vị trí công tác nào, ông Nghiêm Xuân Thành cũng luôn nỗ lực cống hiến, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tâm, tận lực vì mục tiêu phát triển chung, luôn hoàn thành xuất sắc, hiệu quả nổi trội nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đặc biệt, với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng, Bí thư Nghiêm Xuân Thành đã có những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hậu Giang. Tiêu biểu là lãnh đạo cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát, triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội, với tỷ lệ ca F0, ca chuyển nặng và tử vong thấp nhất khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh đó, chỉ đạo ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản, nghị quyết, đề án cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều đổi mới có tính đột phá, tạo nền tảng quan trọng về hoàn thiện đồng bộ thể chế cho quá trình phát triển bền vững của tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ghi nhận những thành tích cống hiến qua việc trao tặng phần thưởng cao quý cho cá nhân ông. Đồng thời khẳng định, phần thưởng cao quý được đón nhận hôm nay vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn hơn.

“Bản thân tôi nhận thấy phải tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, dành nhiều tâm sức, trí tuệ, góp sức xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn; đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, quyết tâm xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân trong tỉnh…” – Bí thư Nghiêm Xuân Thành chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 4

Ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng Bí thư Nghiêm Xuân Thành.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Hậu Giang, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các chỉ tiêu năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (hoàn thành toàn diện 19/19 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh); nhất là phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay (13,94%), đứng đầu vùng ĐBSCL và vươn lên thứ 4 của cả nước (tăng 35 bậc so với năm 2021)…

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê quán ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc; trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị; là cán bộ được đào tạo cơ bản, có 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (tháng 7/2021), ông Nghiêm Xuân Thành từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc rồi Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, ông Nghiêm Xuân Thành được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 3/7/2021, tại Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MỚI - NÓNG