Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận: Các trường hợp F1 phải họp HĐND trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong trong cuộc họp ngày 26/6.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong trong cuộc họp ngày 26/6.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An yêu cầu các địa phương cần rà soát đại biểu, xét nghiệm COVID-19 trước khi tổ chức họp Hội đồng nhân dân các cấp. Với những trường hợp F1 thì không triệu tập họp trực tiếp tại hội trường, có thể kết hợp giữa họp trực tiếp tại hội trường và trực tuyến thông qua mạng internet. 

Ngày 26/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương và sở ngành, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An yêu cầu các địa phương đảm bảo việc phục vụ và phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung. Ngoài việc thành lập khu cách ly mới thì cần ra soát các cơ sở du lịch để tiến hành tiếp nhận các trường hợp cách ly có nhu cầu. UBND TP.Phan Thiết phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét hỗ trợ các trường hợp trong khu phong tỏa ở chung cư Văn Thánh về vật chất và nhu yếu phẩm cần thiết để người dân an tâm chấp hành quy định phòng chống dịch.

UBND huyện Tuy Phong cần tăng cường biện pháp truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19. Về cuộc họp Hội đồng nhân dân các cấp, các địa phương cần rà soát các đại biểu, thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi tổ chức họp. Với những trường hợp F1 thì không triệu tập họp trực tiếp tại hội trường. Có thể kết hợp giữa họp trực tiếp tại hội trường và trực tuyến thông qua mạng internet. Làm sao, vừa đảm bảo công tác chống dịch vừa đảm bảo hoạt động của các cấp chính quyền trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. 2 trường hợp BN 14252, BN 14266 đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh; 3 trường hợp BN 14263, BN 14264, BN14265 đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Tuy Phong.

Đến nay, đã điều tra được 366 trường hợp là F1 của các ca mắc COVID-19, 1.254 trường hợp là F2 tiếp xúc với F1. Ngành y tế đã lấy 2.765 mẫu xét nghiệm, trong đó có 670 mẫu test nhanh (tất cả đều âm tính), 2.095 mẫu chạy PCR (1.843 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 252 mẫu đang thực hiện xét nghiệm). Hiện nay có 445 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế và khu cách ly tập trung.

Liên quan đến nhà xe Trung Đức, sáng nay, huyện Hàm Tân đang tổ chức lực lượng truy tìm 1 trường hợp dừng xuống xe ở xã Tân Đức. Tại huyện Bắc Bình đã truy vết được 3 trường hợp đi trên xe Trung Đức và hiện đã tiến hành cách ly tập trung. Huyện Bắc Bình đã kích hoạt 3 cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng đón các trường hợp cách ly ở địa phương và huyện Tuy Phong. Riêng 2 trường hợp học sinh người Hải Phòng đi xe của nhà xe Trung Đức từ Phan Thiết về Hải Phòng mắc COVID-19, ngành chức năng đã điều tra dịch tễ các trường hợp ở chung khu nhà trọ, đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành chức năng trong và ngoài tỉnh đã xác định được lịch trình của các nhà xe liên quan. Riêng trường hợp nhà xe Trung Đức do tài xế và phụ xe đang bị cách ly và điều trị nên vẫn chưa lấy được danh sách hành khách. Qua trích xuất hộp đen, nhà xe Trung Đức này có lịch trình di chuyển rất nhiều. Hiện vị trí tọa độ của các điểm dừng đã được Sở Giao thông Vận tải cung cấp cho các ngành. Chiều 21/6, xe này đi từ TPHCM về Hải Phòng có dừng bốc thanh long ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam và ngành chức năng đã xác định được 2 người có liên quan và đã đưa đi cách ly tập trung.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.