Cách ly hơn 110 người liên quan đến nữ bác sĩ ở Bình Thuận mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cơ quan chức năng đã truy vết 110 trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 là nữ bác sĩ làm việc tại phòng khám An Phúc Sài Gòn. Ca bệnh này cũng liên quan đến chùm ca bệnh nhà xe Trung Đức.

Ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19, tên là Q.T.B., 38 tuổi, ngụ tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là bác sĩ sản khoa từng làm việc tại Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cơ quan chức năng đã truy vết được 110 trường hợp F1 là là đồng nghiệp và bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng khám này. Trong đó, nhân viên của Phòng khám An Phúc Sài Gòn là 54 người và bệnh nhân đến khám là 56 người. Các F1 đã được đưa đị cách ly y tế tập trung.

Cách ly hơn 110 người liên quan đến nữ bác sĩ ở Bình Thuận mắc COVID-19 ảnh 1
Phòng khám nơi nữ bác sĩ làm việc đã bị phong toả

Cụ thể, bà B. làm việc tại Phòng khám đa khoa An Phúc đến ngày 13/6 thì nghỉ việc. Lúc 14 giờ ngày 13/6, bà B. đón xe khách của nhà xe Trung Đức biển số 15B-03684 (tuyến TP HCM – TP Hải Phòng) về huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Từ ngày 14/6, bà B. nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Mấy ngày sau, có triệu chứng ho khan, có đàm, tức ngực, bà B. được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo nhận định của CDC Đồng Nai, đây là ca bệnh liên quan đến chùm ca bệnh nhà xe Trung Đức (chạy tuyến TPHCM- Hải Phòng) có mốc dịch tễ từ ngày 9/6 đến 21/6. Hiện tại, đã ghi nhận có 5 ca mắc COVID-19 trên xe khách này.

Cũng liên quan đến nhà xe Trung Đức, bệnh nhân N.V.T., 47 tuổi (trú tại Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) đã đến nhiều điểm tại Đồng Nai và tiếp xúc với nhiều người, phần lớn tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa.

MỚI - NÓNG