Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc hội đàm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/6, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa hội đàm trực tuyến. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và hợp tác doanh nhân trẻ để góp phần đưa hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc thực chất hơn.

Ngày 22/6, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh Hạ Quân Khoa, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc hội đàm trực tuyến.

Cùng dự có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Phó Chấn Bang, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc.

Tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Hạ Quân Khoa cùng đánh giá, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống quốc tế và giao lưu, hợp tác giữa hai nước, song thanh niên hai nước vẫn có phương thức phù hợp nhất giữ liên lạc; nhiều hoạt động được nâng cao chất lượng, nội hàm giao lưu... Qua đó, Đoàn Thanh niên hai nước và thanh niên hai nước đã làm tốt sứ mệnh kế thừa, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc hội đàm ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn tại buổi hội đàm trực tuyến với anh Hạ Quân Khoa. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng những thành tựu của Đoàn TNCS Trung Quốc đạt được trong thời gian qua, trong đó có nhiều lĩnh vực làm tốt như thanh niên khởi nghiệp, xây dựng nông thôn phát triển, tăng cường hỗ trợ việc làm cho thanh niên… mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thể học hỏi.

Theo anh Tuấn, tổ chức Đoàn của hai nước cần trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh vận trong thời kỳ mới với tình hình di biến động và sự thay đổi của thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua rất phát triển, Trung Quốc là đối tác lớn nhất về thương mại và hàng đầu về đầu tư của Việt Nam. Vì vậy, tổ chức Đoàn của hai nước cần có hoạt động hợp tác, để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tăng cường hợp tác doanh nhân trẻ.

“Nếu chúng ta hợp tác tốt lĩnh vực này thì thị trường hai nước sẽ không chỉ là thị trường chung mà có thể là thị trường thế giới. Đây là hướng hợp tác hiệu quả để các hoạt động hợp tác thanh niên đi vào thực chất hơn”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Anh Tuấn cũng đề nghị, trong tình hình thế giới phức tạp, có nhiều nguy cơ tiềm ẩn bất ổn định, khó lường, việc thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên hai nước càng cần được phát huy, vì một thế giới hòa bình ổn định, phát triển. Theo đó, hai nước nên xem xét hợp tác trong lĩnh vực báo chí truyền thông để góp phần giáo dục thế hệ trẻ tốt hơn, trong việc giữ gìn phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc hội đàm ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn chào các đại biểu thanh niên Trung Quốc tại buổi hội đàm trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại hội đàm, anh Hạ Quân Khoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát huy vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Anh Quân mong muốn hai bên cần tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực như trao đổi về công tác thanh niên, hợp tác kinh tế, hợp tác giáo dục, mở rộng giao lưu thanh niên giữa các tỉnh biên giới… Qua đó, thúc đẩy quan hệ giữa thanh niên hai nước với những hợp tác thiết thực.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc cùng cho rằng, việc duy trì tốt mối quan hệ giữa thanh niên hai nước sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và góp phần xây dựng khu vực và thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.