Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chúc mừng báo Tiền Phong nhân ngày 21/6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/6, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm, chúc mừng và tặng hoa báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chúc mừng đội ngũ làm báo báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng việt Nam.

Anh Huy ghi nhận, chúc mừng những kết quả báo Tiền Phong đạt được trong thời gian qua về công tác chuyên môn, hoạt động xã hội. Đặc biệt, luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền về công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi; giới thiệu, lan tỏa và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, việc làm tốt đẹp, hành động đẹp của tuổi trẻ. Báo Tiền Phong thực sự là sản phẩm tuyên truyền có tính định hướng, giáo dục cho thanh thiếu niên.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chúc mừng báo Tiền Phong nhân ngày 21/6 ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy thăm, chúc mừng báo Tiền Phong dịp 21/6. Ảnh: Như Ý

Nhấn mạnh đến những loạt bài gây tiếng vang, đặc biệt là loạt bài "Bất thường về đường dây nhập khẩu siêu xe biếu tặng" mới đây, hay loạt bài 5 kỳ về “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Gốc có vững cây mới bền” của báo Tiền Phong đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI (năm 2021), anh Huy mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, đội ngũ làm báo của báo Tiền Phong tiếp tục phát huy truyền thống, vị thế là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, diễn đàn của đoàn viên thanh niên cả nước, là bạn đồng hành tin cậy của tuổi trẻ học đường.

Anh Huy nhấn mạnh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc báo Tiền Phong phát triển, vững mạnh và phát huy tính tiên phong như tên gọi Tiền Phong trong nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó có chuyển đổi số. Chúc báo có thêm nhiều tác phẩm báo chí hay và phương thức chuyển tải hiệu quả, sinh động.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".