Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên sẽ chào xã giao Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người Campuchia Samdech Sar Kheng.

Tối 16/12, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã chính thức đến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp diễn ra “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1967 - 2022).

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM (giữa) đến Vương quốc Campuchia tối 16/12, bắt đầu chuyến thăm và làm việc. Đi cùng đoàn còn có lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố. Ảnh: Văn Minh.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc từ ngày 16/12 đến ngày 18/12 tại Vương quốc Campuchia, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên sẽ chào xã giao Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người Samdech Sar Kheng.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác sẽ hội đàm với Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng; đến thăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; thăm hỏi bà con cộng đồng gốc Việt trong Hội Khmer - Việt Nam.

Năm 2022, trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, góp phần tuyên truyền giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước giúp thế hệ trẻ hiểu đúng giá trị lịch sử và quan tâm vun đắp, giữ gìn mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc.

MỚI - NÓNG