Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ Hà Nội diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024.

Ngày 19/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 ảnh 1
Lực lượng dân quân Hà Nội thực hiện thuần thục các tình huống diễn tập.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ tháng 8/2022 đến nay, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (hai bên) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ví như, công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc...

Từ nay đến năm 2025, hai bên tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị. Ngoài ra, tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội của thành phố trong năm 2023.

Bí thư Đinh Tiến Dũng đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thành phố thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” về xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 ảnh 3

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ thành phố điều hành diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống, tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 ảnh 4
Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố. Trong đó, quan tâm công tác diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố năm 2024. Đồng thời, tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phối hợp Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo 35 của Quân ủy Trung ương và Thành phố.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị TP. Hà Nội tập trung cao cho phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công và đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện để quân nhân được hưởng các chế độ chính sách của thành phố.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.