Bí thư Thành ủy Biên Hòa xin thôi việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 24/4, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định cho Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh được thôi việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 1/5/2023 và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến ngày 1/1/2024, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai giao Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ TP.Biên Hòa kể từ ngày 1/5/2023 cho đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh có hơn 37 năm công tác, trong đó có 27 năm làm ở Sở Tài nguyên Môi trường, 7 năm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và 2,5 năm làm Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Trước đó, vào ngày 21 - 22/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 27. Tại kỳ họp, thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 23 đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đảng ủy Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa xin thôi việc ảnh 1

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh sẽ nghỉ việc từ ngày 1/5/2023.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Kiểm điểm nhiều cựu cán bộ

Ngày 24/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến Kết luận số 1739/KL-TTCP năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn Đồng Nai.

Theo nội dung kiểm điểm, đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong 3 năm (2013-2015), việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chưa đảm bảo theo quy định; tỉnh không công khai hoặc công khai không đầy đủ lịch tiếp công dân của thủ trưởng trên Cổng thông tin điện tử.

Riêng công tác sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, Đồng Nai kiểm điểm trách nhiệm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 đến 2018, gồm ông Võ Văn Một, ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ao Văn Thinh, ông Võ Văn Chánh, ông Trần Minh Phúc, ông Nguyễn Quốc Hùng, ông Nguyễn Phú Cường, ông Trần Văn Vĩnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh - đều là nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Việckiểm điểm 9 cựu lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến chậm phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất chưa đúng quy định; thực hiện chưa đúng quy định về phương pháp xác định giá đất; chậm đầu tư dự án hoặc đầu tư không đúng tiến độ; giao đất thực hiện dự án trong đó có đất trồng lúa nhưng không xác định rõ làm cơ sở thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công chậm, phân bổ vốn đầu tư công của một số dự án quá thời gian quy định; chưa thực hiện đầy đủ quy trình về thẩm định giá; công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng của một số dự án chưa tốt; công bố giá vật liệu xây dựng sơ sài, không đầy đủ, chậm.

Dự kiến, ngày 5/5, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ họp kiểm điểm về vấn đề này.

MỚI - NÓNG