Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phong trào tình nguyện hiện thực hóa khát vọng của các tầng lớp thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chương trình và chiến dịch tình nguyện không ngừng phát triển, tràn ngập sức sống, kết nối hàng triệu trái tim, hiện thực hóa khát vọng các tầng lớp thanh niên với tinh thần tình nguyện, xung kích trong học tập, lao động và công tác.

Sáng 6/9, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố (1994 - 2023).

Tham dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên; Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, cùng khoảng 200 đại biểu là các cựu chiến sĩ tình nguyện hè, đại diện các gia đình nuôi chiến sĩ và các phóng viên, nhà báo có nhiều gắn bó, đồng hành với phong trào thanh niên tình nguyện của thành phố.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phong trào tình nguyện hiện thực hóa khát vọng của các tầng lớp thanh niên ảnh 1
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại chương trình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây là dịp các thế hệ thanh niên tình nguyện nhắc nhớ lại một chặng đường dài vô cùng ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố. Ông Nên nhìn nhận, các thế hệ những người tham gia hoạt động tình nguyện đã làm nên nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng không chỉ ở TPHCM mà còn nhiều địa phương khác và cả một số nước bạn. Mặt khác, từ hoạt động đến phong trào và chiến dịch tình nguyện đã để lại những kỷ niệm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm không thể nào quên.

Ông cho biết, các chương trình và chiến dịch tình nguyện bắt đầu từ những ngày đầu đất nước thống nhất và nổi bật là chặng đường 30 năm không ngừng phát triển, tràn ngập sức sống, kết nối hàng triệu trái tim, hiện thực hóa khát vọng các tầng lớp thanh niên với tinh thần tình nguyện, xung kích trong học tập, lao động và công tác; khẳng định vai trò và vị thế của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển thành phố.

Đặc biệt, trong công cuộc phòng chống dịch bệnh vừa qua, hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, hình ảnh tình nguyện của các bạn trẻ thể hiện rất rõ. Từ môi trường này, đã có nhiều lớp cán bộ trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành thành phố và cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Sẵn sàng dấn thân, hành động

Chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TPHCM, khẳng định, suốt 30 năm qua, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè được hình thành và phát triển không ngừng. Đó là sự kế thừa, tiếp nối tinh thần của tuổi trẻ thành phố luôn sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hành động vì thành phố thân yêu, vì Tổ quốc thiêng liêng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phong trào tình nguyện hiện thực hóa khát vọng của các tầng lớp thanh niên ảnh 2
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương. Ảnh: Ngô Tùng

Hoạt động tình nguyện luôn hướng đến việc phát huy thanh niên tham gia giải quyết những việc khó, việc cần cùng chung tay góp sức xây dựng, phát triển thành phố và đất nước. Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè phát triển cả về chiều sâu lẫn bề rộng.

Từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè những năm đầu tiên đã sớm phát triển thành 6 chương trình, chiến dịch tình nguyện với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra ở mỗi giai đoạn, thời điểm.

Các chiến dịch thường xuyên có sự điều chỉnh, cập nhập nội dung hoạt động, đa dạng cách thức tổ chức như triển khai các đội hình chuyên, các hoạt động theo đề án, mở rộng địa bàn hoạt động.

Cống hiến và trưởng thành

Ông Nguyễn Hoàng Năng - nguyên Bí thư Thành Đoàn, nguyên Chỉ huy trưởng chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1994 bồi hồi nhớ lại khí thế tình nguyện sôi nổi của 710 sinh viên đến từ 10 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tình nguyện thực hiện công tác xóa mù chữ tại địa bàn các xã thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phong trào tình nguyện hiện thực hóa khát vọng của các tầng lớp thanh niên ảnh 3

Ông Nguyễn Hoàng Năng chia sẻ kỷ niệm những ngày hoạt động tình nguyện.

“Nguồn kinh phí của chương trình lúc đó rất hạn hẹp. Dù hoàn cảnh khá khó khăn, lúc đó chỉ có bó rau, quả trứng, nhưng các gia đình nuôi quân vẫn để dành cho sinh viên tình nguyện. Đây là những tình cảm hết sức trân quý và càng thôi thúc các bạn sinh viên tình nguyện cống hiến hơn nữa sức trẻ trong công cuộc xóa mù chữ cho người dân mà thành phố lúc đó cũng đang phát động” – ông Năng nhớ lại.

Ông Năng cho rằng, các phong trào và các chiến dịch tình nguyện của Đoàn chỉ thành công khi Đoàn phát triển đúng nhu cầu của xã hội; tổ chức Đoàn các cấp phải phát huy tính năng động và ước mơ cống hiến của từng đoàn viên và “hứng” năng lượng tích cực đó vào hoạt động có ích cho cuộc sống… Ngoài ra, tổ chức Đoàn cần khai thác được tiềm lực của xã hội và nhân dân, tạo môi trường, điều kiện cho các bạn đoàn viên, thanh niên phát triển, trưởng thành.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phong trào tình nguyện hiện thực hóa khát vọng của các tầng lớp thanh niên ảnh 4

Nguyên Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa TPHCM Võ Tấn Thông chia sẻ tại chương trình.

Ông Võ Tấn Thông - Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên, nguyên Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM cho biết, năm 1992, trường đã xuất quân, đưa sinh viên đi xây dựng nhà tình thương, tham gia sửa chữa điện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tình nguyện xóa mù chữ.

Bản thân ông Thông đã nhiều năm liền đồng hành cùng sinh viên “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại địa bàn đóng quân, chủ yếu là các tỉnh miền Tây Nam bộ. “Những địa phương, địa bàn mà chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Bách khoa đi qua đều có những đặc điểm khó khăn riêng. Chúng tôi đã vận động nguồn lực xã hội hoá từ nhiều nơi, đặc biệt là các đơn vị có cựu sinh viên trường đang công tác. Cùng đó là công tác vận động bà con nhân dân cùng chung tay thực hiện công trình với sinh viên”, ông Thông chia sẻ.

Ông Thông khẳng định, với phương thức triển khai chiến dịch như vậy, các thế hệ chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Bách khoa đã trải qua một “học kỳ hè” thật sự ý nghĩa, thiết thực, đúng với phương châm “Ở dân thương - Làm dân tin - Đi dân nhớ”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phong trào tình nguyện hiện thực hóa khát vọng của các tầng lớp thanh niên ảnh 5

Nữ sinh Mai Hải Yến luôn năng nổ, cống hiến với các hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Chị Mai Hải Yến - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TPHCM, say mê tham gia các hoạt động, chương trình của tổ chức Đội từ những năm học tiểu học. Lớn dần, chị tiếp tục hoà mình vào các hoạt động gắn với những chiến dịch tình nguyện của tổ chức Đoàn – Hội – Đội như Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh... Chính các hoạt động tình nguyện đã giúp Hải Yến được rèn luyện luyện, trưởng thành cả về nhận thức lẫn hành động.

Nhờ đó, chị đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay khi còn là học sinh THPT. "Những hoạt động tình nguyện không chỉ cho tôi cơ hội được làm những điều có ích, để lan toả những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, mà còn giúp tôi thêm hiểu, thêm tin yêu vào tổ chức và vào chính con đường mà mình đã chọn. Đó cũng chính là động lực để giúp tôi càng ngày càng nỗ lực cố gắng hơn nữa”, Hải Yến bộc bạch.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phong trào tình nguyện hiện thực hóa khát vọng của các tầng lớp thanh niên ảnh 6

Các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, thành viên Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè vui mừng ngày hội ngộ.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.