Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thiếu trường, lớp khiến nhân dân bức xúc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nêu tình trạng phải bốc thăm suất học vào trường mầm non công lập ở Hoàng Liệt (Hoàng Mai), Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng "việc thiếu trường, thiếu lớp, thiếu y tế khiến nhân dân bức xúc".

Chiều 12/10, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng ĐBQH thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hoá, đồng thời, dành nguồn lực lớn đầu tư cho 3 lĩnh vực: y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá...

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thiếu trường, lớp khiến nhân dân bức xúc ảnh 1

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: PV

Ông Dũng nêu, qua đợt dịch COVID-19 vừa qua, phát hiện một số bất cập. Như tại quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt 9 vạn dân chỉ có 1 trạm y tế, trong khi ở Gia Lâm, xã ít nhất có 5 nghìn dân, cũng có 1 trạm y tế.

Bên cạnh đó, theo ông Dũng, đặc trưng lớn về bất cập ở Hoàng Mai là thiếu trường học. Ở Hoàng Mai dân cư rất đông, nếu không mở rộng đầu tư cho giáo dục, y tế thì rất khó khăn.

"Khi mình có trường học tốt thì nguồn nhân lực tốt lên. Khi có hệ thống y tế tốt thì đời sống, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Có di tích thì khách du lịch đến, kích thích tăng trưởng...", ông Dũng phân tích.

Bí thư Hà Nội nêu ví dụ về việc Gia Lâm xin phép được dùng tiền của huyện xây trường THPT trên địa bàn mà 3 năm không được, do nhận thức pháp luật, áp dụng quy định của pháp luật không đúng. Ông Dũng cho rằng, từ những vấn đề này dẫn đến "mất việc, thiếu lớp, thiếu y tế thì nhân dân bức xúc".

Ông Dũng cũng nhắc lại việc phải bốc thăm suất học vào trường mầm non công lập ở Hoàng Mai, đồng thời cho rằng "nghe báo chí đăng tải mà xót ruột". Về kiến nghị của người dân liên quan đến đất xây trường học, đất bãi đỗ xe, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, ngay khi tiếp nhận được thông tin từ các kỳ tiếp xúc trước, ông đã chỉ đạo xử lý. Hiện Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị đã có văn bản báo cáo thành phố xin trả lại 7 bãi xe và 3 ô đất để xây trường học.

"Họ trả lại thì ta nhận. Mà chúng ta đang muốn thu lại", Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói, đồng thời cho biết "rất bực mình" bởi 10 - 15 năm mà không xây, để thiếu trường học. Cũng theo ông Dũng, hiện nay, Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm do Tổng HUD làm, hiện ô tô đỗ lấn chiếm hết vỉa hè, lòng đường, không có lối đi, về.

"Phải quy hoạch bãi xe để có chỗ gửi xe, không đỗ xe ngoài đường thì đô thị mới văn minh được. Hiện đỗ cả lên vỉa hè, hỏng cả vỉa hè", ông Dũng nói thêm.

Trước đó, ngày 27-28/8 vừa qua, hàng trăm phụ huynh ở Hoàng Mai phải tham gia bốc thăm để giành suất cho con (lứa 3-4 tuổi) vào trường mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022-2023. Theo chính quyền sở tại, đây là tình huống "bắt buộc phải làm" và "không còn cách nào khác".

Đáng chú ý, dù phải tổ chức bốc thăm cho trẻ 3-4 tuổi đi học mầm non nhưng nhiều ô đất được quy hoạch xây trường mầm non ở phường Hoàng Liệt lại bị bỏ hoang 20 năm, không được đầu tư.

Theo cán bộ UBND phường Hoàng Liệt, trong số 12 ô đất quy hoạch trường học trên địa bàn đang bị bỏ hoang thì có 6/7 ô (C1/TH1; C1/TH2; C1/NT3; C1/TH3; F5/TH3; F5/NT5) do Tổng Công ty HUD làm chủ đầu tư, đã quây tôn khoảng 20 năm, để cỏ dại mọc hoặc chỉ tận dụng làm bãi trông xe. Trong đó, 5 ô đất đã bị Tổng Công ty HUD chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp…

Trước nghịch cảnh có đất quy hoạch làm trường học mà chủ đầu tư lại bỏ hoang, gây áp lực cho ngành giáo dục, UBND quận Hoàng Mai đã kiến nghị xin được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách quận đối với 7 ô đất bị doanh nghiệp bỏ hoang đó.

Tính đến tháng 5 năm nay, quận Hoàng Mai có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003 (gồm 58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập). Số học sinh toàn quận là gần 96.800 học sinh.

Hiện thành phố đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với Tổng Công ty HUD để đôn đốc bàn giao dứt điểm các ô đất xây trường về quận quản lý, đầu tư trong năm 2022; báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, chỉ đạo trước ngày 15/10.

MỚI - NÓNG