Bí thư Đà Nẵng trả lời cử tri về mức kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc.
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc.
TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa cho biết việc xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, được thực hiện đúng theo Luật công chức cũng như điều lệ Đảng.

Sáng 12/12, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Sơn Trà. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận Sơn Trà đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề lớn nổi cộm trên địa bàn trong thời gian vừa qua, trong đó có việc thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Lê Trí Bảy (cử tri phường Thọ Quang) trình bày ý kiến liên quan đến phòng chống tham nhũng. Theo ông Bảy, hiện nay, việc thu hồi tài sản tham nhũng chưa có hiệu quả, ảnh hưởng tới công tác phòng chống tham nhũng. Ông Bảy đề nghị cần bổ sung việc truy nguyên tài sản vào Luật phòng chống tham nhũng.

Bí thư Đà Nẵng trả lời cử tri về mức kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ ảnh 1

Cử tri Lê Trí Bảy trình bày ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc. 

Ông Bảy cũng cho rằng việc xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là "chưa nghiêm, chưa xác đáng".

“Sai phạm quản lý nhà nước về đất đai, sai phạm cả về công tác Đảng mà xử lý như vậy là chưa nghiêm minh”, ông Bảy đặt câu hỏi.

Trả lời cử tri, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Việc xử lý kỷ luật đối với ông Huỳnh Đức Thơ đã thực hiện theo đúng Luật công chức cũng như Điều lệ Đảng, và trên nguyên tắc giữ sự ổn định của Đà Nẵng để phát triển, "có bước đi sao cho chắc chắn, không làm đảo lộn nhiều vấn đề".

“Việc xử lý đồng chí Thơ thực hiện đúng theo luật. Với trách nhiệm là Bí thư và trách nhiệm ban Thường vụ, chúng tôi sẽ xem kỹ lưỡng để ảnh hưởng ít nhất đến tính ổn định trong lãnh đạo, chỉ đạo và chính trị của thành phố. Rất mong các vị cử tri tin tưởng,” ông Nghĩa phát biểu

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

Với trách nhiệm đứng đầu UBND thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị; chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.