Bí thư Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đà Nẵng đang trong cao điểm của công tác phòng chống dịch COVID-19. Dù chưa áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nhưng Bí thư Đà Nẵng đã kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi có việc cần thiết.

Đêm qua (11/5), khu công nghiệp An Đồn, một khu công nghiệp lớn trên địa bàn Đà Nẵng đã được phong tỏa khi có 30 ca nghi ngờ mắc COVID-19 tại đây. Lực lượng y tế quận Sơn Trà, các các lực lượng chức năng đã có một đêm thức trắng để lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 700 người là công nhân khu công nghiệp và người dân sinh sống tại các địa điểm có yếu tố dịch tễ.

Bí thư Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết ảnh 1
Lực lượng y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm tại khu công nghiệp An Đồn và người dân xung quanh khu công nghiệp này.

Sáng nay, lực lượng quân đội, cùng ngành y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực khu công nghiệp An Đồn và các khu vực xung quanh.

Cùng với khu Công nghiệp An Đồn, trên địa bàn TP Đà Nẵng có gần 10 điểm phong tỏa cứng “nội bất xuất ngoại bất nhập”, 29 khu vực phong tỏa mềm lập chốt chắn hạn chế ra vào. Toàn thành phố cũng ghi nhận hơn 40 “điểm nóng” là nơi các bệnh nhân COVID-19 đã tới và có nguy cơ cao, phải truy vết gấp F1.

Bí thư Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết ảnh 2

Dày đặc các địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19 và nơi có yếu tố dịch tễ liên quan trên bản đồ COVID-19 của app cứu hộ (Kuuho) Đà Nẵng.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kêu gọi người dân toàn thành phố tự giác tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch; ủng hộ các chủ trương, biện pháp của chính quyền và đồng hành cùng địa phương trong công tác chống dịch. Người dân thành phố không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết. Đồng thời, người dân cần hỗ trợ công tác điều tra truy vết, tham gia phát hiện các trường hợp vi phạm các nội dung phòng chống dịch trên địa bàn.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: thời gian qua, thành phố chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bước đầu đã mang lại kết quả. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và thành phố đang trong cao điểm của công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo thành phố kêu gọi toàn thể người dân đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bằng việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế. Tự giác khai báo kịp thời, trung thực ngay khi biết thông tin có tiếp xúc với các F0, F1 hoặc đến những địa điểm có nguy cơ cao theo thông báo của cơ quan chức năng. Chủ động tố giác, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân, tổ chức, địa điểm có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.

Bí thư Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết ảnh 3

Xuyên đêm phun khử khuẩn xung quanh khu công nghiệp An Đồn bị phong toả vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường về dịch bệnh trên địa bàn TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã giao UBND các quận, huyện tập trung quyết liệt tổng lực thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, truy vết, khoanh vùng các đối tượng có liên quan, đặc biệt đối với các ca nhiễm mới phát hiện.

Trong đó, quận Hải Châu và quận Sơn Trà được yêu cầu lấy 2.500–3.000 mẫu/ngày và phải tập trung tổng lực trong 24 giờ để khẩn trương lấy mẫu, truy vết các đối tượng có nguy cơ cao và tại các điểm nóng trên địa bàn…

“Đây là thời điểm toàn bộ hệ thống chính trị huy động tối đa nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh, trong đó vai trò của mỗi công dân trên địa bàn thành phố là hết sức quan trọng. Tiếp tục tuân thủ các quy định, khuyến cáo của các cấp, các ngành, đồng thời chủ động, tự giác hỗ trợ cơ quan chức năng để sớm khoanh vùng, xác định các điểm có nguy cơ”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã thống nhất thành lập Tổ pháp lý của Ban chỉ đạo do Sở Tư pháp làm chủ trì để hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết ảnh 4

Người dân Đà Nẵng chủ động đến cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên đường Đống Đa để xét nghiệm COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn bùng phát, lây lan nhanh.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: Dự kiến trong thời gian tới, số trường hợp bệnh nhân là F1 và cộng đồng tiếp tục tăng lên. Do đó, cần phải khẩn trương tăng cường mạnh mẽ hệ thống nhân lực, đặc biệt là công tác truy vết, cách ly triệt để các trường hợp F1, F2, nhân lực nhập dữ liệu và lấy mẫu xét nghiệm, để quyết liệt triển khai các biện pháp cách ly, xét nghiệm nhanh, nhiều nhất.

Trong khi đó, Đại tá Phan Văn Dũng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng việc cấp căn cước công dân để ưu tiên lực lượng cho nhiệm vụ phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.