Bí thư chi bộ thôn, bản: Đầu tàu cho Tây Bắc vươn lên

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.D
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.D
TP - Tại Hội nghị biểu dương 350 bí thư chi bộ thôn, bản vùng Tây Bắc, diễn ra sáng 24/9 tại tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, người tài nằm ở ngay bìa rừng vách núi, là đầu tàu cho Tây Bắc vươn lên thoát nghèo.

Vận động mòn gót chân


Vàng Phì Hừ bật dậy lúc nửa đêm. Bản Huổi Han lại có người ốm nặng phải đưa đi trạm xá ngay. Không nhớ đã bao lần như vậy, anh Hừ đến từng nhà trong bản nhỏ bên vách núi. 

Người La Hủ bản này trước đây khi có người ốm thường gọi thầy mo đến cúng đuổi ma, bệnh không khỏi mà chết thì cả bản chuyển đi nơi khác ở vì cho rằng con ma ám bản. Giờ lúc ốm đau, dựng nhà, cưới xin…, ai có việc gì khó cũng chạy đến tìm gặp anh bí thư chi bộ hiền lành này. 

Ở xã Bum Tở (huyện Mường Tè, Lai Châu), anh Hừ đã đi mòn từng lối nhỏ giữa vùng sơn cước vận động trẻ em đến trường đúng độ tuổi, giúp các cô giáo cắm bản dựng lại lán nhà bán trú, hay đi tuyên truyền người dân xóa bỏ cúng bái ma chay mê tín, không du canh du cư, không tảo hôn…

Bên mâm cơm đủ món lạ trong khách sạn Plaza sang trọng ở thành phố Hòa Bình, Vàng Phì Hừ có chút ngượng ngùng, ít nói. Cái bàn xoay còn khiến anh bỡ ngỡ. Xung quanh đều là bí thư thôn, bản đến từ 12 tỉnh Tây Bắc dự Hội nghị biểu dương 350 gương mặt đại diện cho hơn 48.000 bí thư chi bộ thôn, bản toàn vùng. 

Hầu hết lần đầu được về thành phố chỉ cách Hà Nội vài chục cây số, còn bỡ ngỡ, rụt rè trước việc được đi thăm Thủy điện Hòa Bình và nhận phần thưởng từ Hội nghị mà Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Bắc biểu dương, trao tặng.

Trong số những gương mặt xuất sắc có Thào Thị Dở, Bí thư chi bộ bản Pú Nhu (La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái), người đi vận động, quyên góp từng cái áo, viên gạch, cây gỗ dựng lên những điểm trường lẻ tại các thôn. Chị lội qua biết bao con suối vận động trẻ nhỏ đến lớp, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư. 

Người Mông ở Pú Nhu giờ nghe lời chị Thào Thị Dở, không để người chết cả tuần trong nhà mới đem chôn, không thách cưới cao, ăn nhiều ngày nhiều bữa nữa. La Pán Tẩn giờ có điện lưới, thôn bản khang trang hơn nhiều, được tỉnh Yên Bái chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. 

Hầu Mí Vừ, Bí thư chi bộ thôn Lùng Pủng A (xã Sủng Thài, Yên Minh, Hà Giang) được gọi là thủ lĩnh trẻ của thôn có tới gần 54% hộ nghèo. Thôn thường bị kẻ xấu đến trộm cắp trâu bò, dụ dỗ phụ nữ trốn sang Trung Quốc, bắt cóc trẻ em… 

Vừ cùng dân phòng lập tổ đội an ninh trật tự, diễn tập phòng chống tội phạm. Vừ có sáng kiến “mỗi hộ có một cây gậy” (bà con quen gọi là “Chiếc gậy an toàn, Tiếng mõ an ninh”), xảy ra trộm cắp thì cả bản gõ mõ, khua gậy đuổi bắt kẻ xấu. Từ Tết năm ngoái đến nay, trong thôn không còn trộm ngó nghiêng nữa, bà con an tâm sản xuất, sinh hoạt.

Ở tỉnh Điện Biên có Lương Ngọc Thanh, Bí thư chi bộ thôn 17 (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên) vận động người dân cảnh giác không nghe theo kẻ xấu mà di cư, xuất cảnh trái phép. 

Ở tỉnh Thanh Hóa có Bí thư Hơ Chứ Xá ở bản Cá Nọi (xã Phù Nhi, Mường Lát) làm gương lao động, khuyên bảo dân bản không theo đạo trái phép. Ở tỉnh Phú Thọ có Nguyễn Đức Lợi, Bí thư chi bộ thôn Thiện 2 (xã Hưng Long, Yên Lập) vận động dân hiến gần 4.000m2 đất làm đường giao thông trị giá trên 300 triệu đồng.

Ở Sơn La có Lường Thiên Lý ở bản Nà Khằm 1 (xã Gia Phù, Phù Yên) 5 năm liền vận động đồng bào không sinh con thứ ba, không có người nghiện ma túy. Tỉnh Bắc Kạn có Lý Văn Hầu, Bí thư chi bộ bản Nà Phạ (xã Đồng Phúc, Ba Bể) giúp dân bản định canh định cư, xóa xong nhà tạm, không nghe theo tổ chức bất hợp pháp của Dương Văn Mình (đối tượng nhiều năm qua tổ chức lôi kéo đồng bào Mông ở Tây Bắc theo tà đạo)…

Những nỗ lực và thiệt thòi thầm lặng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay, chụp ảnh chung với các “thủ lĩnh” Tây Bắc tại hội nghị. Ông biểu dương những nỗ lực và ghi nhận những thiệt thòi thầm lặng của hàng chục ngàn bí thư chi bộ thôn, bản ở khắp 12 tỉnh Tây Bắc những năm qua. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng nói chính những con người này là đầu tàu cho Tây Bắc vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hạt nhân nằm ở chính những chi bộ thôn, bản, người tài nằm ở ngay bìa rừng vách núi, cần được quan tâm nhiều hơn nữa, tiếp sức, phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng. Nhất định thôn, bản không được để “trắng” đảng viên. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn dặn các thủ lĩnh ở khắp vùng Tây Bắc cần phải gương mẫu hơn nữa. Đảng viên phải tin vào dân, chỉ có 0,02% người dân đi theo tổ chức bất hợp pháp của Dương Văn Mình, vậy còn lại 99,08% người dân nghe theo Đảng. 

“Đảng viên mà uống rượu say, nói bậy, chửi bới là rất mất uy tín, mất lòng tin của dân”, Phó Thủ tướng nhắc nhở các đại biểu tham dự. Tới đây, Tây Bắc sẽ còn tiếp tục có những hội nghị như thế này, để đại biểu gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm quý, đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của toàn dân. 

Sau hội nghị này, nhất định Tây Bắc sẽ có nhiều chuyển biến trong thế trận xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh quốc phòng, Phó Thủ tướng khẳng định.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Ksor Phước, yêu cầu và động viên các bí thư thôn, bản gương mẫu bảo vệ rừng, vì “bảo vệ rừng là vấn đề sống còn đặc biệt của Tây Bắc”, người thiểu số đừng tự ti mà hãy tự tin đứng lên, dân bản người Mông, Dao, Thái, Tày… đoàn kết lại thì việc gì khó ở Tây Bắc cũng được giải quyết. Nếu kẻ xấu lợi dụng để hoạt động ở Tây Bắc thì chính những người dân Tây Bắc bị thiệt hại, bị đói khổ, nên bàn tay, trí tuệ và tinh thần của bí thư chi bộ thôn, bản là quan trọng nhất để chiến thắng đói nghèo, bệnh tật, hủ tục, giữ rừng cho đất nước…, ông Ksor Phước nói.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những năm qua, hầu hết các bí thư chi bộ vùng Tây Bắc đã phát huy gương mẫu, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người dân, kịp thời phản ánh lên cấp trên để giải quyết khó khăn ngay tại chỗ.

Các bí thư thôn, bản đã lãnh đạo nhân dân thôn bản tích cực xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh, nhất là an ninh vùng biên giới, ngày càng làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào đường lối lãnh đạo, chính sách của Đảng và Nhà nước.

MỚI - NÓNG