Có 26 kết quả :

Nữ Bí thư Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gương mẫu, phát huy sức trẻ trong Tháng Thanh niên

Nữ Bí thư Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gương mẫu, phát huy sức trẻ trong Tháng Thanh niên

TPO - Lê Thị Thu Trang (sinh năm 2002) là sinh viên năm 4, lớp Kế toán Tài chính 7C, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Trên cương vị Đảng viên, Bí thư Chi bộ Sinh viên I và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Thu Trang luôn gương mẫu học tập, rèn luyện, tham gia đóng góp phát triển hoạt động sinh viên. Minh chứng cho sự nỗ lực, nữ sinh vinh dự nhận khen thưởng “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.
Ông Nguyễn Văn Nên: 'Bí thư chi bộ cơ sở làm được một, bí thư cấp trên cần làm gấp năm, gấp bảy'

Ông Nguyễn Văn Nên: 'Bí thư chi bộ cơ sở làm được một, bí thư cấp trên cần làm gấp năm, gấp bảy'

TPO - Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố đã làm được rất nhiều nhưng cần nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu. “Chúng tôi không muốn đặt lên đôi vai của các bí thư chi bộ cơ sở, nhưng nói điều này để nhìn thấy rằng, bí thư chi bộ cơ sở làm được một việc thì bí thư cấp trên hiện nay còn đương chức hãy nhìn thấy đó để làm nhiều hơn gấp năm, gấp bảy, gấp mười lần như thế", ông nói.
Khai trừ Đảng đối với Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình

Khai trừ Đảng đối với Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình

TPO - Ngày 6/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này vừa tiến hành kỳ họp để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh thuộc Đảng bộ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hoà Bình và 3 đảng viên thuộc trung tâm này.
3 lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội thời điểm hiện tại

Hà Nội bổ nhiệm Phó Giám đốc sở 34 tuổi

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh (34 tuổi), Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - nhận công tác tại Sở Du lịch Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. 
Ông Tháp cho biết, dưới sự tác động của bom đạn, sự bào mòn của thời gian mà khoán ước không hề bị hư hỏng, đó là điều kỳ diệu

Báu vật cổ “độc nhất vô nhị” của người dân Phú Kinh

Bản khoán ước còn lưu giữ ở Phú Kinh, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng được xem là khoán ước sớm nhất tại Quảng Trị. Nhằm phát huy giá trị của báu vật, người dân đã đưa vào đình làng cất giữ ở nơi trang trọng nhất. Nhiều nội dung khắc trên khoán ước còn nguyên giá trị trong đời sống hiện đại, được bao thế hệ người dân địa phương trân trọng, làm theo.