Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà

TPO - Bị phá bậc tam cấp để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, hàng chục hộ dân trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Bế Nghé, quận 1, TP.HCM) đã phải làm thang, kê bệ gỗ cao hơn 1 m để vào nhà.

Tình cảnh dở khóc, dở cười trên xảy ra được khoảng tuần nay. Vỉa hè đã thông thoáng hơn, người đi bộ được thoải mái hơn nhưng cũng phần nào chưa được sạch sẽ vì sự nhếch nhác, thiếu đồng bộ do những chiếc thang tạm bợ.

Ông Võ Quốc Hưng, Phó Chủ tịch phường Bến Nghé, quận 1 cho biết, trước khi tháo dỡ các bậc tam cấp, phường đã họp tổ dân phố để triển khai và được người dân đồng tình ủng hộ.

Player Loading...

 Video người dân vật vả vì bị phá bậc tam cấp

“Theo khảo sát thì khu vực này có 12 hộ, trong đó có 10 hộ có mặt tiền thông ra hẻm phía sau, và 2 hộ không có. Vậy nên, phường cũng đã tiếp xúc và trao đổi đưa ra 2 biện pháp để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Cụ thể là hạ nền nhà thấp bằng với vỉa hè, và làm bậc tam cấp trong nhà”, ông Hưng nó và khẳng định, nếu bà con gặp khó khăn trong việc xây dựng thì cán bộ phường sẽ hỗ trợ hết mình.

Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà ảnh 1
Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà ảnh 2
Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà ảnh 3

Hàng chục hộ dân trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Bế Nghé, quận 1, TP.HCM) đã phải làm thang, kê bệ gỗ cao hơn 1 m để vào nhà sau khi bị phá bậc tam cấp.

Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà ảnh 4

Chị Phương, chủ tiệm tạp hóa bán đặc sản Hà Nội phải đóng tạm mấy cái ghế gỗ để làm bậc thang leo vào nhà.

Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà ảnh 5

Bà Sáu (82 tuổi), người hơn 40 năm sống ở khu vực này cho biết, căn nhà này bà thuê để buôn bán nên không biết kết cấu thế nào nên khi bị đập bậc tam cấp bà cũng bất ngờ.

Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà ảnh 6

Bà Trương Thị Ngọc Xiển, 66 tuổi, cán bộ hưu trí sống ở tuyến đường này cho biết, khoảng 1 tuần trước, các đơn vị chức năng quận 1 đến phá bậc tam cấp. “Sai họ phá là đúng, nhưng cầu thang bắc lên nhà họ cũng không cho khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Xe máy không thể dắt lên nhà nên phải gửi ngoài với giá 250.000 đồng/ tháng”.  Bà Xiển kể.

Bị phá bậc tam cấp, nhiều người dân quận 1 bắc thang leo vào nhà ảnh 7

Vỉa hè đã thông thoáng hơn, người đi bộ được thoải mái hơn nhưng cũng phần nào chưa được sạch sẽ vì sự nhếch nhác, thiếu đồng bộ do những chiếc thang tạm bợ.

MỚI - NÓNG