Bị ném xăng phóng hỏa tại nhà, một giám đốc bỏng nặng

Mâu thuẫn về việc thanh toán công trình, một giám đốc công ty tư nhân ở Hà Nội bị thanh niên 9X tạt xăng phóng hỏa tại nhà riêng gây bỏng 44% diện tích cơ thể.

Sự việc xảy ra tối 24/4 tại tập thể Tiểu đoàn 77 Bộ tư lệnh Công binh ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người bị phóng hỏa là ông Trần Tiến Lâm, giám đốc một công ty tư nhân liên quan lĩnh vực xây dựng.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết hôm vụ việc xảy ra, Đặng Ngọc Giáp (24 tuổi) rủ Nguyễn Trung Đô (16 tuổi, cùng quê Nghệ An) đến nhà ông Lâm để đòi thanh toán 38 triệu đồng tiền công.

Do chưa chốt được khối lượng công trình nên vị giám đốc hẹn Giáp vài ngày sau quay lại. Không đồng ý, Giáp đã xích mích với ông Lâm.

Sau đó, nghi can 24 tuổi bảo Nguyễn Trung Đô đi mua 2 lít xăng để dọa đốt nhà ông Lâm. Khi đồng hương xách túi nylon chứa xăng quay lại, Giáp đã ném vào người ông Lâm rồi phóng hỏa.

Theo kết quả giám định, vị giám đốc bị bỏng 44% diện tích cơ thể cấp độ 2-3. Vụ tạt xăng cũng hư hại một số tài sản có tổng giá trị 35 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Giết người, Hủy hoại tài sản.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG