Bí kíp luyện tài năng trẻ

TP - Trong mấy năm gần đây, bóng đá Việt Nam ở cấp độ các ĐT trẻ QG gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng ở sân chơi châu lục, khi U16 và U19 Việt Nam thường xuyên lọt vào chung kết giải Đông Nam Á, liên tục có mặt ở vòng loại trực tiếp của các VCK châu Á, và đỉnh cao là thành tích đoạt vé tham dự World Cup U20 năm 2017 của ĐT U19 Việt Nam.

Thế mà có người khi nói về bảng vàng thành tích chói lọi này lại cho rằng đây hoàn toàn là công lao của các CLB, còn VFF không đóng vai trò gì trong chiến tích nói trên.

Không hiểu “chuyên gia” này nghĩ gì, bởi đúng là CLB có công lao rất lớn trong việc tìm kiếm tài năng và đào tạo cầu thủ, nhưng để họ thực sự trưởng thành nhờ được cọ xát quốc tế ở tầm cao thì phải là VFF với những chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế dành cho các ĐTQG.

Trong số các lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay, chỉ HAGL và PVF mới có khả năng cho cầu thủ trẻ ra nước ngoài tập huấn, vậy nếu không được triệu tập lên các ĐT trẻ QG rồi thử sức ở những môi trường quốc tế khác nhau thì tài năng trẻ của các lò khác như Hà Nội FC, SLNA hay Bình Định biết đến bao giờ mới được có cơ hội xuất ngoại, khi có những người ngay cả việc được ra sân ngồi xem đồng đội thi đấu hàng tuần ở V-League hoặc giải hạng Nhất cũng là giấc mơ xa xỉ, vì đội bóng của họ đang thi đấu ở giải ngoài chuyên nghiệp, như trung vệ Tấn Tài (khoác áo CLB Bình Định) ở ĐT U19 Việt Nam.

Nói cách khác, trong khía cạnh đào tạo tài năng trẻ, VFF và CLB có 2 phần việc khác nhau, nếu CLB tìm kiếm và đào tạo từ gốc thì vai trò nâng tầm và phát triển thuộc về VFF, cả 2 giai đoạn này đều quan trọng như nhau nên không thể thiếu bất cứ phần nào.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.