Bị kiểm tra, 6 tàu chở cát trái phép nhổ neo bỏ chạy

Tàu chở cát bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Ngọc Lâm
Tàu chở cát bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Ngọc Lâm
TPO - 6 tàu chở cát trái phép đang bơm hút lên bãi tập kết đã nhổ neo bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Ngày 17/10, Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông cho biết vừa phối hợp với Công an TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức truy bắt 6 tàu chở gần 450 m3 cát trái phép.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân tại khu vực bến thủy nội địa của Công ty TNHH gốm vật liệu xây dựng và PTTM Phương Nam (xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) có 6 tàu mang số hiệu HD 0478, 1914, 0234, HD 0677, 1636, 0225 bơm hút cát trái phép lên bãi tập kết.

Khi bị tổ công tác của Công an TX Quảng Yên phối hợp với Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, chủ phương tiện không chấp hành, nhổ neo bỏ chạy về hướng phà Rừng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Lúc này, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, truy đuổi và bắt giữ 6 tàu trên.

Bị kiểm tra, 6 tàu chở cát trái phép nhổ neo bỏ chạy ảnh 1

Một trong số những chiếc tàu chở cát trái phép. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại thời điểm kiểm tra, 6 tàu đều không có giấy đăng ký, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện, đang vận chuyển gần 450 m3 cát không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại cơ quan công an, chủ tàu khai nhận thu mua số cát trên từ khu vực cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, vận chuyển về bán cho các cơ sở kinh doanh cát trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.