Bi kịch của Messi ở World Cup: Điệu buồn Tango

Bi kịch của Messi ở World Cup: Điệu buồn Tango
TPO - Sau 4 lần tham dự World Cup, Lionel Messi vẫn chưa thể thực hiện được tham vọng nâng cao chiếc cúp vô địch. Giấc mơ dang dở của “M10” có lỗi không nhỏ từ các đồng đội.
Trong sự nghiệp của mình, Messi đã giành được vô số danh hiệu lớn cùng Barcelona. Cụ thể, anh đã có 9 chức vô địch La Liga, 6 Copa del Rey, 7 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, mỗi khi thi đấu trong màu áo ĐT Argentina, Messi đều không có duyên. Kể từ khi ra mắt “Albiceleste” vào năm 2005, siêu sao 31 tuổi đã ra sân tổng cộng 128 trận và ghi được 65 bàn thắng. Đồng thời, anh cùng đội bóng xứ sở Tango tham dự 4 kỳ World Cup và 4 kỳ Copa America nhưng vẫn chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch.
Bi kịch của Messi ở World Cup: Điệu buồn Tango ảnh 1 Sự thất vọng của Messi sau trận đấu với ĐT Pháp. Ảnh: Getty.
Tại World Cup 2014, ĐT Argentina lọt vào trận chung kết nhưng họ phải nếm thất bại 0-1 trước ĐT Đức. Vào năm 2015 và 2016, Messi và các đồng đội đều giành quyền vào chơi ở trận chung kết Copa America. Tuy nhiên, trong cả 2 trận này, Argentina đều phải nếm thất bại trước Chile trên loạt sút luân lưu.  Ở World Cup 2018, Messi thi đấu khá mờ nhạt trong 2 trận đầu tiên của vòng bảng. Đồng thời, anh có pha đá hỏng phạt đền ở trận mở màn với Iceland. Thế nhưng, khi ĐT Argentina đứng trước nguy cơ bị loại, “M10” đã chứng tỏ được giá trị khi đóng góp 1 bàn thắng giúp đại diện Nam Mỹ vượt qua Nigeria với tỷ số 2-1 để thẳng tiến vào vòng 1/8. Trong cuộc đọ sức với đội tuyển Pháp đêm qua, Messi không ghi bàn nhưng anh có 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không thể giúp Argentina tránh khỏi thất bại 3-4. Hiện tại, Messi đã bước sang tuổi 32. Rất có thể, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Nếu điều đó trở thành hiện thực, “La Pulga” sẽ không thể thực hiện được giấc mơ vô địch giải đấu danh giá nhất hành tinh. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nguyên nhân khiến Messi “lỡ hẹn” với các danh hiệu ở cấp độ đội tuyển là do Argentina sở hữu đội hình không thực sự chất lượng và thiếu đi sự đồng đều giữa các tuyến.  Trong những năm gần đây, Argentina chỉ dồi dào nhân sự ở vị trí tiền đạo, còn các vị trí khác, họ đều thiếu những ngôi sao tầm cỡ thế giới.
MỚI - NÓNG