Bị đâm chết khi xin "đểu" ở công viên

Bị đâm chết khi xin "đểu" ở công viên
Mang dao đi xin "đểu" nhưng khi được cho 30.000 đồng nhóm thanh niên chê ít sau đó án mạng đã xảy ra khiến người đi xin bị đâm chết.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Rin (SN 1993, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1997, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, bị can Đặng Văn Giào (SN 1995; quê Cà Mau), Trần Thế Mạnh (SN 1997; quê Cà Mau) bị truy tố tội "Cướp tài sản"; Trần Ngọc Hòa (SN 1995; quê Hà Nam) tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào khuya 12/10/2016, sau khi nhậu ở công trình xây dựng, Quách Văn Nghĩa (SN 1997; quê Cà Mau) rủ Giào đến công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) xin "đểu" các cặp tình nhân; Mạnh nghe thấy nên xin đi theo. Giào mượn xe máy chở Mạnh và Nghĩa đến công viên. Trên đường đi, Nghĩa đưa cho Giào một con dao xếp kêu Giào giấu.

Cả ba đến khu vực đài phun nước Công viên Hoàng Văn Thụ tìm người xin tiền. Thấy Rin và bạn gái đang ngồi tâm sự, nhóm này đến xin tiền thì Rin cho 30.000 đồng, Giào chê ít nên không lấy.

Thấy nhóm Giào ép cho thêm tiền và có dao nên Rin bỏ chay. Lúc này, thấy bạn gái Rin có điện thoại nên Nghĩa chạy đến xô cô này xuống xe, giật điện thoại. Do nạn nhân cố giữ chặt điện thoại và tri hô nên nhóm xin đểu bỏ chạy.

Bị đâm chết khi xin "đểu" ở công viên ảnh 1

Đài phun nước công viên Hoàng Văn Thụ, nơi Nghĩa đi xin "đểu".

Sau đó, Rin và bạn gái gọi điện thoại kể lại cho bạn là Hòa và Hoàn nghe. Nghe xong, Hòa và Hoàn ra công viên gặp Rin. Thấy nhóm Nghĩa chạy xe máy quanh khu vực công viên nên Hòa cầm cây gỗ chặn xe Mạnh.

Do Mạnh bất ngờ tăng ga nên Nghĩa bị rớt xuống đường. Sợ bị đánh, Mạnh chở Giào bỏ trốn. Thấy Nghĩa đang nằm dưới đường, Hoàn cầm cây và Rin cầm đá cùng đánh Nghĩa.

Khi thấy Nghĩa nằm bất động, Rin gọi điện cho công an đến giải quyết thì phát hiện Nghĩa đã tử vong.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG