Bị cáo 'Út trọc' phủ nhận cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út trọc), nguyên thượng tá, nguyên phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc Phòng, bị cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng và phải hầu tòa cùng 2 thuộc cấp.

Hôm nay 30/3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) và Trần Lê Toàn (nguyên Kế toán trưởng Công ty Cái Mép) về tội “Trốn thuế”.

Đến khoảng 10h sáng, sau phần thẩm tra tư pháp và đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng. Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi 3 bị cáo trong vụ án.

Bị cáo 'Út trọc' phủ nhận cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng ảnh 1

Ông Đinh Ngọc Hệ Tại tòa sáng nay 30/3.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đinh Ngọc Hệ không nhận tội trốn thuế và cho rằng cáo trạng đã nêu không đúng. "Bị cáo đã khai nhiều lần là bị cáo làm chủ công ty, tài sản là của bị cáo, công ty do cháu của bị cáo điều hành" - bị cáo nói tại tòa.

Ông Đinh Ngọc Hệ cũng khai nhận, kế toán của công ty là do ông Hệ thuê người làm, có hợp đồng thuê, có khai thuế.

Việc vợ ông Hệ nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả, ông Hệ trình bày: "Tôi làm chủ, công ty sai phạm thì công ty phải chịu, cũng là tài sản của tôi, đóng trước hay đóng sau cũng là đóng tiền của tôi".

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Văn Diệt nói ông là Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình, còn Công ty Cái Mép do người khác điều hành. Còn cựu kế toán Trần Lê Toàn cũng trả lời HĐXX là bị cáo không phạm tội trốn thuế.

Bị cáo 'Út trọc' phủ nhận cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng ảnh 2

3 bị cáo trong vụ án tại tòa sáng nay. Ông Hệ và ông Diệt ngồi hàng ghế đầu, bị cáo Toàn đứng cầm micro.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương công bố tại phiên tòa nêu rằng, ông Đinh Ngọc Hệ là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thái Sơn, đã nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật, có cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty, trong đó, có Công ty CP XNK Đức Bình (Công ty Đức Bình) và Công ty CP Đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép). Các công ty này có tư cách pháp nhân, trên danh nghĩa là độc lập, nhưng hoạt động dưới sự chỉ đạo của ông Hệ và sự điều hành của Phạm Văn Diệt.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng tại TPHCM và tỉnh Bình Dương, sau đó cho nhiều công ty, đơn vị thuê lại.

Ông Hệ trực tiếp chỉ đạo ông Diệt thống nhất với Trần Lê Toàn không kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại các khu đất nêu trên trong thời gian dài.

Từ năm 2011 đến 2018, Công ty Cái Mép có tổng doanh thu theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng, song ông Hệ chỉ đạo ông Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền 39,7 tỷ đồng.

Ngoài vụ án đang bị xét xử, ông Đinh Ngọc Hệ đang phải chấp hành bản án tù chung thân - bản án tổng hợp các vụ án trước đó.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.