Xét xử vụ cao tốc TPHCM – Trung Lương: Bị cáo Út 'trọc' từ chối luật sư do toà chỉ định

0:00 / 0:00
0:00
Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: TH.C
Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: TH.C
TPO - Do luật sư bào chữa cho Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") có đơn xin vắng mặt nên HĐXX đã chỉ định luật sư nhưng bị cáo này từ chối. HĐXX quyết định tiếp tục phiên xét xử và bị cáo thực hiện quyền tự bào chữa.

Hôm nay (20/5) TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án vụ sai phạm tại cao tốc TPHCM - Trung Lương. Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm này gồm chủ tọa Trần Thị Thu Thuỷ và hai thẩm phán Hoàng Thanh Dũng, Phạm Công Mười. Đại diện VKS là ông Trần Anh Dũng, kiểm sát viên.

Tại phiên tòa hôm nay, luật sư bào chữa cho 2 bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc), Vũ Thị Hoan và Người đại diện cho Cty Tập đoàn Yên Khánh có đơn xin vắng mặt và đã vắng mặt tại tòa. HĐXX cấp phúc thẩm chỉ định luật sư, nhưng 2 bị cáo đã không đồng ý. HĐXX cho rằng các bị cáo thực hiện quyền tự bào chữa và cho phiên xử tiếp tục.

HĐXX đã triệu tập tới phiên toà bị hại trong vụ án là đại diện Bộ GTVT và 6 công ty, chi nhánh liên quan gồm: Cty CP Tập đoàn Yên Khánh; Chi nhánh Cty CP Tập đoàn Yên Khánh tại Long An; Cty CP nước giải khát Khánh An; Cty TNHH TMDV Xuân Phi; Cty CP ĐTPT Thái Sơn (Bộ Quốc phòng); Cty CP Licogi 13 và Cty CP BOT Cầu Việt Trì.

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm kêu oan nhưng không kháng cáo. HĐXX cấp phúc thẩm cũng không triệu tập ông Thăng đến tòa.

 Xét xử vụ cao tốc TPHCM – Trung Lương: Bị cáo Út 'trọc' từ chối luật sư do toà chỉ định ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Th.C

Trước đó, vào ngày 22/12/2020, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng GTVT) 10 năm tù với tội danh “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, bị phạt 4 năm 6 tháng tù.

Ông Đinh Ngọc Hệ tù chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 13 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân và buộc ông Đinh Ngọc Hệ bồi thường 725 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng trong vụ mua căn biệt thự Cty Licogi 13.

Nhóm bị cáo thuộc Cty Yên Khánh bị tuyên phạt lần lượt từ 2 năm tù đến 9 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Xét xử vụ cao tốc TPHCM – Trung Lương: Bị cáo Út 'trọc' từ chối luật sư do toà chỉ định ảnh 2

Tòa bố trí người dự tòa có khoảng cách để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Th.C

Theo nội dung bản án sơ thẩm, sau khi Thủ tướng có văn bản đồng ý chủ trương cho bán quyền thu phí dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương, ông Đinh La Thăng (lúc này là Bộ trưởng Bộ GTVT) đã điện thoại chỉ đạo Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng Cty Cửu Long) để ông Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn) mua được quyền thu phí.

Ông Đinh La Thăng đã ký quyết định về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí và Tổ thường trực giúp việc Hội đồng, giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Chủ tịch. Ông Thăng biết việc bán đấu giá không thực hiện đúng quy định của pháp luật, để cho Cty Yên Khánh của ông Hệ trúng thầu theo ý định ban đầu của mình.

Ông Thăng cũng bút phê đề xuất để cho Cty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm và đề nghị cho công ty này cấn trừ vào tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí dẫn đến việc doanh nghiệp tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định.

Hành vi sai phạm của ông Thăng đã giúp ông Hệ chiếm đoạt, hưởng lợi tổng cộng 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Sau án sơ thẩm, các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Vũ Thị Hoan, Phạm Văn Việt và Tạ Đức Minh có đơn kháng cáo. Cty CP Tập đoàn CP Yên Khánh cũng kháng cáo phần dân sự liên quan tới công ty này.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).