Bị bắt vì dám mang sổ đỏ giả đi công chứng chuyển nhượng đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hoà đã nảy sinh ý định tìm người giúp làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đem đi thế chấp ngân hàng, người quen rồi chiếm đoạt.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố bổ sung tội danh đối với Trương Minh Hòa (25 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 22/9, Hòa đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị bắt vì dám mang sổ đỏ giả đi công chứng chuyển nhượng đất ảnh 1

Đối tượng Hoà.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, vào khoảng tháng 5/2021, Hòa nảy sinh ý định tìm kiếm nơi làm sổ đỏ giả mang đi thế chấp tại ngân hàng và người quen. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Hoà liên hệ và cung cấp các giấy tờ liên quan cho các đối tượng để làm 5 sổ đỏ giả do Hoà đứng tên.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2021, Hoà trực tiếp và nhờ người khác đem 4 sổ đỏ giả nhà ông Ngô Hoàng Răng và bà Lê Nhã Trúc (ngụ cùng địa phương) để vay số tiền 370 triệu đồng. Trong đó, Hoà đã trả ông Răng 100 triệu đồng và lấy lại 1 sổ đỏ giả đem đi đốt. Hành vi của Hoà bị ông Răng, bà Trúc phát hiện và tố giác.

Ngoài ra, ngày 10/11/2021, Hòa cùng vợ mang 1 sổ đỏ giả đến Văn phòng Công chứng tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bị Công chứng viên phát hiện, tố giác đến cơ quan công an.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.