Bệnh viện 'nghìn tỷ' không mua được găng tay, dây truyền máu do cơ chế?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau bài viết “Nhiều trẻ bị tan máu bẩm sinh vật vã vì bệnh viện thiếu dây truyền máu”, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên được bổ sung được ít dây truyền máu nhờ mua từ nhà thuốc bên ngoài vào để giải quyết tạm thời lượng bệnh nhân chờ truyền máu. 

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nay Phi La- Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho hay, đã nắm được thông tin Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thiếu dây truyền máu.

Theo ông Nay Phi La, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã được giao tự chủ tài chính nên chủ động trong việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế. Vừa qua, bệnh viện báo cáo lên sở đang gặp khó khăn trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế. Cụ thể, không doanh nghiệp nào tham gia đấu thầu vì giá sàn đưa thấp so với thực tế. Việc này, sở đã trình UBND tỉnh xem xét và tỉnh giao cho Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu. Tuy nhiên, theo quy định, mức giá mua sắm phải được Bộ Y tế ban hành. Trong thời gian chờ đợi, phía bệnh viện phải linh động để có nguồn hàng phục vụ khám, chăm sóc bệnh nhân.

Đáng nói, đây không phải lần đầu bệnh viện nghìn tỷ rơi vào tình trạng thiếu vật tư y tế. Trước đó, năm 2020, Tiền Phong từng phản ánh việc bệnh viện này tái sử dụng găng tay dùng một lần khiến dư luận xôn xao. Lúc ấy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên - Nguyễn Đại Phong lên tiếng trần tình lý do vì dịch COVID-19 khiến bệnh viện không mua được đủ một số mặt hàng cần dùng thường xuyên như khẩu trang y tế, găng tay, hóa chất xét nghiệm, vật tư tổng hợp dẫn đến việc phải tái sử dụng… găng tay.

Bệnh viện 'nghìn tỷ' không mua được găng tay, dây truyền máu do cơ chế? ảnh 1

Bệnh viện nghìn tỷ từng phải dùng lại găng tay đã qua sử dụng

Đến giờ, bệnh viện nghìn tỷ này lại yêu cầu người nhà bệnh nhân phải tự mua dây truyền máu vì bệnh viện không mua được. Hậu quả, nhiều bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh, sống dựa vào nguồn máu từ bên ngoài phải mỏi mòn chờ đợi. Lúc này, giám đốc bệnh viện đưa ra lý do không đấu thầu được.

Tháng 4/2009 UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tổng mức đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên là 1.098,4 tỷ đồng, được xây dựng trên khuôn viên rộng 12 ha đất (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), quy mô 800 giường bệnh. Tuy nhiên, đến năm 2019, bệnh viện nghìn tỷ này mới đi vào hoạt động song đã bộc lộ rõ nhiều bất cập trong thiết kế xây dựng, đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

MỚI - NÓNG